Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 7/11 công bố vào lúc 12 giờ 35 phút trưa cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một vật thể bay được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo chưa xác định từ khu vực Daekwan, tỉnh Bắc Pyongan về vùng biển phía Đông.
Quân đội cho biết đang tăng cường giám sát, cảnh giới, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó cao độ với các vụ phóng tiếp theo của miền Bắc, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin với Mỹ và Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân vẫn đang tiếp tục phân tích chi tiết các thông số như chủng loại tên lửa đạn đạo và tầm bắn.
Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 7 của Bắc Triều Tiên trong năm nay, chỉ 16 ngày sau vụ phóng gần nhất hôm 22/10, và là vụ phóng thứ hai kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt. Động thái này của miền Bắc được phân tích là phản ứng trước việc Chính phủ Mỹ liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11 (giờ địa phương) đã bổ sung 8 công dân mang quốc tịch Bắc Triều Tiên và 2 tổ chức của miền Bắc vào danh sách trừng phạt vì tham gia rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng của chính quyền Bình Nhưỡng. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đang thúc đẩy việc đưa 7 tàu của bên thứ ba, bị cáo buộc tham gia chở lậu than đá và quặng sắt của Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc, vào danh sách trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Đáp lại, vào ngày 6/11, miền Bắc đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Thứ trưởng Ngoại giao, lên án lệnh cấm vận của Mỹ, khẳng định sẽ kiên nhẫn đáp trả tương xứng.