Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 9/11 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 11/2025", trong đó nhận định kinh tế Hàn Quốc đang có dấu hiệu cải thiện nhẹ, chủ yếu nhờ vào tiêu dùng dù đầu tư xây dựng gần đây giảm và đà tăng của kim ngạch xuất khẩu bị chững lại.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 9 đã tăng cao 6,7%, nhờ vào sự cải thiện của ngành dịch vụ và số ngày làm việc tăng lên do kỳ nghỉ Tết Trung thu rơi vào tháng 10. Tuy nhiên, KDI cho rằng mức tăng trưởng mạnh mẽ của toàn ngành sản xuất có thể chỉ là hiện tượng tạm thời, do số ngày làm việc trong tháng 9 tăng trước kỳ nghỉ lễ Trung thu.
Trong khi đó, chỉ số sản xuất ngành xây dựng ghi nhận mức giảm 4,3% dù số ngày làm việc tăng, cho thấy xu hướng suy giảm vẫn tiếp tục. Sản xuất ngành công nghiệp quặng mỏ tăng 11,6%, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,7% cùng kỳ năm ngoái nhờ sự phục hồi của ngành chíp bán dẫn và số ngày làm việc tăng.
Ngoài ra, tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhờ lãi suất thị trường giảm và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 2,2%, đảo chiều so với mức giảm 0,4% vào cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hàng hóa lâu bền như ô tô tăng mạnh 22,1%, phần lớn nhờ vào số ngày làm việc kéo dài hơn do Tết Trung thu đến muộn.
Sản xuất trong ngành lưu trú và ăn uống cũng tăng 3,2% so với mức giảm 0,1% của năm 2024. Chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 109,8 điểm, tiếp tục vượt ngưỡng mức chuẩn 100 điểm. Đầu tư vào máy móc thiết bị tăng mạnh 12,8% trong tháng 9, chủ yếu nhờ sự gia tăng ở nhóm thiết bị vận tải, lĩnh vực vốn có biến động cao. Cụ thể, thiết bị vận tải tăng 40,1%, trong đó ô tô tăng 35,5%, và các phương tiện khác như tàu thủy, máy bay cũng tăng mạnh 40,5%, đảo chiều so với mức giảm 50,2% cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, KDI lưu ý rằng kim ngạch nhập khẩu thiết bị sản xuất chíp bán dẫn trong tháng 10 chỉ tăng 2,3%, bất chấp hiệu ứng cơ sở, trong khi kim ngạch nhập khẩu các lĩnh vực khác ngoài chíp bán dẫn lại giảm 8,7%.
Mặt khác. kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 tăng 3,6%, nhưng mức tăng này bị thu hẹp do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Trung thu. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu ô tô, mặt hàng chịu mức thuế quan cao, đã giảm mạnh 23,2%. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng giảm 6,8%, trong đó các mặt hàng không thuộc lĩnh vực chíp bán dẫn giảm tới 11,6%.
KDI nhận định đà tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu đang dần chậm lại do tác động tiêu cực từ việc tăng thuế quan của Mỹ.