Tờ Economist (Anh) ngày 9/11 (giờ địa phương) đăng tải bài viết với nhan đề "Tổng thống mới của Hàn Quốc bắt tay vào khôi phục quan hệ với ba nước Mỹ-Nhật-Trung", trong đó làm nổi bật đường lối "ngoại giao thực dụng" của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Bài báo nhắc đến bầu không khí ngoại giao gần đây của Hàn Quốc, nhận định Hàn Quốc đang đón một làn gió mới của chủ nghĩa thực dụng sau một giai đoạn hỗn loạn. Tổng thống Lee nhậm chức trong bối cảnh đầy những thách thức phức tạp, như căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng, trong khi Bắc Triều Tiên xích lại gần hơn với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Lee đã bảo vệ được lợi ích quốc gia một cách hiệu quả. Mặc dù vậy, bài viết nhận định con đường phía trước của Tổng thống Lee còn đầy rẫy khó khăn.
Tờ báo nhắc lại rằng khi còn là ứng cử viên Tổng thống ông Lee đã cam kết về đường lối ngoại giao thực dụng. Sau khi nhậm chức, Tổng thống không chỉ theo đuổi việc cải thiện quan hệ với Mỹ và Nhật Bản mà còn cả hợp tác với Trung Quốc.
Đặc biệt, ông Lee đã đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là việc đàm phán thuế quan với Mỹ. Thông qua cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (AEPC) ngày 29/10 vừa qua, lãnh đạo Hàn Quốc đã có cơ hội vàng để đạt được một thoả thuận tốt hơn với Washington.
Liên quan đến thỏa thuận đầu tư với Mỹ, tờ báo Anh cho rằng nhìn bề ngoài, gói đầu tư của Hàn Quốc có vẻ tương tự gói đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản. Tuy nhiên, một điểm khác với Tokyo là Seoul đã đảm bảo được một cơ chế an toàn rõ ràng để có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dự án của Washington.
Tờ báo đánh giá rằng Tổng thống Lee đã hoàn thành tốt vai trò của mình tại Hội nghị APEC. Tuy nhiên, hội nghị lần này chỉ là "trailer" (bản xem trước) cho những thử thách mà ông sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.
Bài viết cũng chỉ ra rằng các điều khoản chi tiết trong thỏa thuận với Tổng thống Trump vẫn chưa được thống nhất; giữa hai bên đã xuất hiện bất đồng về các vấn đề cụ thể như địa điểm đóng tàu ngầm hạt nhân. Ngoài ra, tờ báo Anh nhận định rằng việc hiện thực hóa các cam kết đầu tư vào Mỹ của Hàn Quốc sẽ không phải là điều dễ dàng.