Hội nghị tác chiến phối hợp toàn cầu (Global Operation Meeting), một cơ chế có sự tham gia của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL), đã được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong vòng hai ngày 11-12/11.
Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong khuôn khổ chiến dịch tác chiến chung "Breaking Chains" (tạm dịch là "Chặt đứt xiềng xích") do Cảnh sát Hàn Quốc khởi xướng nhằm chống tội phạm lừa đảo và buôn người xuyên quốc gia.
Tại hội nghị, các nước đã tiến hành trao đổi tài liệu liên quan đến 24 vụ án tội phạm lừa đảo và tội phạm mạng có tổ chức, cùng 75 manh mối truy vết; đồng thời thảo luận biện pháp hợp tác cụ thể như bắt giữ và dẫn độ nghi phạm. Đặc biệt, với 8 vụ án liên quan đến tổ chức lừa đảo đã thu thập được đầy đủ bằng chứng, hội nghị đã bàn thảo phương án phối hợp bắt giữ nghi phạm và giải cứu nạn nhân.
Cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết sẽ phối hợp với chiến dịch INFRA-SEAF của Interpol, một chiến dịch truy bắt tội phạm lẩn trốn do Hàn Quốc tài trợ, nhằm ngăn chặn “hiệu ứng bong bóng”, khi nghi phạm lừa đảo bỏ trốn sang khu vực khác.
Vào tháng trước, Interpol cùng Cảnh sát Hàn Quốc đã triển khai chiến dịch chung tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia để truy tìm nghi phạm liên quan đến các hang ổ lừa đảo, và dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động tại các vùng biên giới trọng điểm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong tháng này.
Cảnh sát Hàn Quốc khẳng định hội nghị lần này góp phần tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra nhằm đối phó sự lan rộng của các loại hình tội phạm xuyên quốc gia mới như lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm tài sản số.
Trước đó, tại Hội nghị thường niên lần thứ 43 của ASEANAPOL diễn ra vào đầu tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đã đề xuất chiến dịch hợp tác toàn cầu “Breaking Chains”. Chiến dịch này đã được thông qua tại hội nghị với sự nhất trí tuyệt đối.