Đài ABC (Mỹ) ngày 10/11 (giờ địa phương) đưa tin một người lao động Hàn Quốc họ Kim đang xem xét đệ đơn kiện Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) về vụ bắt giữ công dân Hàn Quốc hồi tháng 9 ở bang Georgia. Theo lời kể của lao động này, trong số khoảng 450 lao động bị bắt giữ (trong đó có hơn 300 người Hàn) có khoảng 200 người, bao gồm ông Kim, đang chuẩn bị khởi kiện ICE.
Ông Kim cho hay bản thân và những người khác sẽ khiếu nại ICE về việc lạm dụng quyền lực cảnh sát, phân biệt chủng tộc, vi phạm nhân quyền, sử dụng vũ lực quá mức và bắt giữ trái phép.
Ông Kim nhập cảnh vào Mỹ bằng visa B1 dùng cho mục đích thương mại ngắn hạn để tới làm việc tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở thành phố Savannah, bang Georgia. Vào sáng ngày 4/9, ICE bất ngờ ập vào nhà máy, phân loại các lao động đang làm việc tại đây theo loại visa và bắt đầu thi hành lệnh bắt. Ông và những người khác bị tịch thu điện thoại, còng tay, còng chân và cố định cả phần ngực. Một tuần sau, ông Kim cùng những người lao động Hàn Quốc khác được thả tự do và trở về nước.
Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson trả lời với ABC rằng tất cả lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động hợp pháp khi vào Mỹ. Tổng thống Donald Trump muốn biến Mỹ thành nơi tốt nhất để đầu tư kinh doanh, nhưng cũng sẽ thực thi nghiêm các luật nhập cư liên bang.
Bên cạnh đó, trong tuyên bố phản hồi đài ABC, hãng ô tô Hyundai cho biết nhà máy trên dự kiến hoàn công vào nửa đầu năm 2026, khẳng định sẽ tuân thủ mọi quy định, pháp luật liên quan.