Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 11/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh hành vi thù ghét, phân biệt chủng tộc chính là hành vi phạm tội rõ ràng, vượt quá giới hạn của tự do biểu đạt. Theo ông, tình trạng phân biệt chủng tộc, phát ngôn thù ghét đang ngày càng tràn lan trên xã hội Hàn Quốc, cần sớm thiết lập chế tài xử phạt với những hành vi phạm tội này.
Tổng thống nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng cảnh sát, chỉ đạo cơ quan này phải giám sát kỹ các hành vi phạm tội. Đồng thời, ông Lee cũng kêu gọi chính giới chung tay loại bỏ các hành vi phạm tội thù ghét, lan truyền tin tức giả.
Bên cạnh đó, tại cuộc họp cùng ngày, Thủ tướng Kim Min-seok đề xuất lập một nhóm chuyên trách điều tra về hành vi phạm pháp của các công chức trong thời gian thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái. Tổng thống Lee đã bày tỏ lập trường đồng tình. Theo ông Lee, mặc dù Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đang tiến hành điều tra, truy tố hình sự những người có liên quan, nhưng cần lập thêm một tổ chức riêng để đối phó với những nhân vật có mức độ can dự thấp trong vụ thiết quân luật năm ngoái.
Mặt khác, về mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính cho tới năm 2035, Tổng thống một mặt thừa nhận rằng vẫn có ý kiến tranh cãi, nhưng ông khẳng định việc chuyển đổi sang một xã hội trung hòa carbon là con đường tất yếu. Theo lãnh đạo Hàn Quốc, phải tìm ra điểm cân bằng giữa mục tiêu và giải pháp, cân nhắc tổng hợp tới điều kiện thực tế và gánh nặng của người dân.