Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ Hàn Quốc tăng cường ứng phó với tội phạm nhắm vào trẻ em

Write: 2025-11-12 10:00:52Update: 2025-11-12 10:27:47

Chính phủ Hàn Quốc tăng cường ứng phó với tội phạm nhắm vào trẻ em

Photo : YONHAP News

Trước lo ngại ngày càng gia tăng do mỗi năm ghi nhận hơn 200 vụ đánh thuốc mê và dụ dỗ nhắm vào trẻ vị thành niên, Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/11 đã công bố đối sách với vấn đề trên, với sự tham gia của các ban ngành hữu quan.
 
Chính phủ quyết định mở rộng lắp đặt hệ thống camera giám sát (CCTV) xung quanh các trường học, nhất là tại những khu vực có sự chênh lệch rõ rệt về mức độ an toàn giữa các địa phương. Các khu vực bảo vệ trẻ em cũng sẽ được mở rộng.
 
Khác với khu vực bảo vệ trẻ em hiện tại chủ yếu nhằm phòng tránh tai nạn giao thông, tại khu vực mới, CCTV phục vụ cho việc phòng chống tội phạm bắt buộc được lắp đặt, trung tâm điều hành của chính quyền địa phương sẽ giám sát theo thời gian thực và cảnh sát cũng sẽ tăng cường tuần tra. 
  
Cảnh sát quyết định sẽ ưu tiên cơ động để xử lý các cuộc gọi khẩn cấp 112 liên quan đến trẻ em, và thực hiện biện pháp xử lý nghiêm khắc không khoan nhượng thông qua phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
 
Chính phủ cũng lên kế hoạch tăng cường lực lượng hướng dẫn học sinh bằng cách liên kết với các chương trình việc làm dành cho người cao tuổi. Với các tội phạm bắt cóc trẻ em, Chính phủ sẽ thúc đẩy thảo luận lập pháp nhằm mở rộng công khai danh tính nghi phạm và tăng nặng khung hình phạt.
 
Trong 3 năm gần đây, tổng cộng 741 vụ đánh thuốc mê và dụ dỗ trẻ vị thành niên đã xảy ra, trong đó năm 2023 là 257 vụ, năm 2024 là 233 vụ, và 10 tháng đầu năm năm 2025 là 251 vụ. Trong số 394 vụ được chuyển sang Viện kiểm sát, nghi phạm trong 51 vụ đã bị tạm giam.
 
Đối tượng bị hại chủ yếu là trẻ nhỏ, với 50% là trẻ trong độ tuổi 7-12 tuổi, và 25-28% là trẻ dưới 6 tuổi. Về mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, 50% là người lạ, 30% là gia đình như bố mẹ, 5% là quen qua mạng và 2% là hàng xóm.

Lựa chọn của ban biên tập