Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàng loạt vụ gian lận trong thi cử bị phát hiện tại các trường đại học Hàn Quốc

Write: 2025-11-12 11:22:52Update: 2025-11-14 10:42:40

Hàng loạt vụ gian lận trong thi cử bị phát hiện tại các trường đại học Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Giáo sư phụ trách môn học xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và ChatGPT tại trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc ngày 9/11 cho biết nhiều trường hợp gian lận đã bị phát hiện trong kỳ thi giữa kỳ. Giáo sư này cho biết sinh viên tự khai sẽ bị xử lý bằng cách cho điểm 0 ở bài thi giữa kỳ, còn những sinh viên không thừa nhận sẽ bị đình chỉ học tập theo quy định trường.

Môn học xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ChatGPT dạy về trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh như NLP và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), thu hút khoảng 600 sinh viên tham gia học. Do số lượng sinh viên đông, nên lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Kỳ thi giữa kỳ cũng được diễn ra trực tuyến vào ngày 15/10. Các vụ việc gian lận trên đã được phát hiện trong quá trình này. Đại học Yonsei trước đó đã tuyên bố sẽ đình chỉ học tập có thời hạn đối với những sinh viên gian lận, và đã tiến hành điều tra làm rõ tình hình.

Ngoài ra, một vụ gian lận trong thi cử khác cũng bị phát hiện tại trường Đại học Korea, khi đề thi được chia sẻ trong một phòng trò chuyện mở trên nền tảng KakaoTalk và các sinh viên đã cùng nhau giải đề thi. Theo đó, trường đã hủy bỏ toàn bộ điểm thi giữa kỳ.

Giới phân tích cho rằng những tranh cãi liên quan đến gian lận thi cử có tổ chức, sử dụng AI trong các trường đại học ngày càng gia tăng kể từ năm 2020, khi mô hình kết hợp giữa các lớp học trực tuyến quy mô lớn được triển khai và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI.

Các chuyên gia cũng đã chỉ trích rằng thay vì đổ lỗi cho vấn đề đạo đức của sinh viên, các trường đại học cũng cần tự nhìn nhận trách nhiệm về mình khi đã tạo ra môi trường dễ dẫn đến việc đạo văn và gian lận. Việc cải thiện môi trường giáo dục chính là điều cần được ưu tiên.

Các trường đại học được cho là vẫn tiếp tục duy trì hình thức giảng dạy trực tuyến, vốn tăng mạnh từ thời kỳ đại dịch COVID-19 vì lý do tài chính, trong khi các giáo sư chưa nỗ lực để quản lý chặt chẽ lớp học hơn, từ đó đã tạo nên các lỗ hổng trong giáo dục. 

Theo thống kê từ cổng thông tin đại học Hàn Quốc, số lớp học quy mô lớn trên 201 sinh viên tại Đại học Yonsei đã tăng từ 75 lớp vào năm 2020 lên 104 lớp vào năm 2024, tăng gấp 1,4 lần. Số lớp học trực tuyến cũng tăng mạnh, từ 34 lớp trong học kỳ II năm 2023 lên tới 321 lớp trong học kỳ II năm nay.

Trước thực trạng tổ chức thi cử trực tuyến cho các lớp học quy mô lớn nhưng lại chỉ trông chờ vào đạo đức của cá nhân sinh viên, một số phê phán chỉ ra rằng đây là biểu hiện của "chủ nghĩa tiện lợi hành chính" trong giáo dục đại học.

Lựa chọn của ban biên tập