Trong Nghị quyết về nhân quyền do Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc công bố ngày 12/11, Hàn Quốc đã có tên trong danh sách các nước đồng đề xuất dự thảo nghị quyết về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Hàn Quốc trước đó từng có tên trong danh sách này trong giai đoạn từ năm 2008-2018. Tuy nhiên, dưới thời chính quyền Tổng thống Moon Jae-in từ năm 2019-2022, Seoul đã không tham gia đồng đề xuất dự thảo nghị quyết về vấn đề nhân quyền miền Bắc, viện dẫn lý do ảnh hưởng đến mối quan hệ liên Triều. Kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền vào năm 2023, Hàn Quốc đã quay trở lại vai trò nước đồng đề xuất dự thảo nghị quyết này.
Nghị quyết về vấn đề nhân quyền miền Bắc lần này là nghị quyết đầu tiên được đưa ra kể từ khi chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt. Mặc dù Chính phủ mới của Hàn Quốc từng nhấn mạnh về việc giao lưu với Bình Nhưỡng, nhưng Seoul vẫn tham gia đồng đề xuất dự thảo nghị quyết, thay vì thay đổi hướng tiếp cận so với chính quyền tiền nhiệm như một số ý kiến từng dự đoán.
Ngoài ra, có ý kiến trong Chính phủ Hàn Quốc cho rằng nên thận trọng trong việc tham gia đồng đề xuất dự thảo nghị quyết về vấn đề nhân quyền, do Bắc Triều Tiên thường xuyên phản đối gay gắt các dự thảo nghị quyết như vậy. Dù vậy, quan điểm cho rằng vấn đề nhân quyền là giá trị phổ quát và cần phải đối mặt theo nguyên tắc đã nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ cho rằng việc cải thiện thực chất quyền con người của người dân Bắc Triều Tiên là rất quan trọng. Theo đó, Seoul đã quyết định tham gia đồng đề xuất dự thảo nghị quyết về vấn đề nhân quyền miền Bắc trong lần này để tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế.
Mặt khác, Mỹ, nước từng liên tục tham gia với tư cách là nước đồng đề xuất dự thảo nghị quyết trên, đã không tham gia ở lần này. Đây được cho là phản ánh xu hướng chủ nghĩa biệt lập của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi Washington đã rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc vào hồi tháng 2 vừa qua theo chỉ thị của ông Trump.
Dự thảo nghị quyết năm nay đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân quyền nghiêm trọng, chỉ trích văn hóa không bị trừng phạt đang lan rộng và sự thiếu vắng trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết cũng lên án việc Bình Nhưỡng chi tiêu quá mức cho quân sự, thay vì dành ngân sách cho phúc lợi người dân, cũng như tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo trái phép.
Nội dung bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực đến nhân quyền, bao gồm cả vấn đề gia đình ly tán, sau khi Bắc Triều Tiên vào tháng 1/2024 tuyên bố sẽ không còn thúc đẩy thống nhất với Hàn Quốc nữa cũng xuất hiện trong dự thảo nghị quyết lần này. Nội dung này từng được đưa ra vào năm ngoái, khi miền Bắc đưa ra lý thuyết "hai nhà nước".
Dự thảo nghị quyết cũng khuyến khích các nỗ lực ngoại giao, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và sự tham gia, bao gồm cả đối thoại liên Triều.
Dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên sau khi được thông qua tại Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền, sẽ được đệ trình lên phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 12 tới để quyết định việc thông qua chính thức.
Về phần mình, Bắc Triều Tiên luôn thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với các nghị quyết nhân quyền miền Bắc của Liên hợp quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này vào năm ngoái đã từng chỉ trích rằng Mỹ và các thế lực tay sai đã dẫn đầu nhằm thông qua cái gọi là nghị quyết nhân quyền. Đây là hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng, xâm phạm đến sự tôn nghiêm và chủ quyền quốc gia của miền Bắc.