15 tiếng sau khi xem xét đề nghị từ Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật, Tòa án khu vực Trung Seoul rạng sáng ngày 12/11 đã ban lệnh bắt tạm giam cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Cho Tae-yong do lo ngại về khả năng bị can tiêu hủy chứng cứ.
Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng vào khoảng 9 giờ tối ngày 3/12 năm ngoái, ông Cho đã được gọi riêng tới Văn phòng Tổng thống và được cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol thông báo trước về việc sắp sửa ban bố sắc lệnh thiết quân luật, nhưng ông đã không báo cáo lên Quốc hội.
Trong quá trình thẩm định lệnh bắt tạm giam của Tòa án, Nhóm công tố viên đã chuẩn bị một khối lượng lớn hồ sơ, nhấn mạnh về việc cần thiết bắt giam ông Cho. Về phần mình, ông Cho đã bày tỏ xin lỗi vì không thực hiện tốt vai trò phụ tá của Tổng thống, dẫn tới sự việc đáng tiếc.
Mặt khác, Nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị lại lệnh bắt tạm giam đối với cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae với cáo buộc thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn đêm 3/12 năm ngoái. Tòa án sẽ thẩm định đề nghị này vào ngày 13/11.
Trong ngày 11/11, cựu Tổng thống Yoon đã lần đầu chịu trình diện điều tra theo lệnh triệu tập của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến. Được biết, ông Yoon đã phủ nhận các cáo buộc. Cựu Tổng thống bị nghi ngờ đã gây sức ép tới cuộc điều tra vụ điều tra binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lớn.