Trong bài phỏng vấn ngày 12/11 với hãng tin Bloomberg (Mỹ) tại Singapore khi tham dự một sự kiện, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong phát biểu lập trường chính thức của Hàn Quốc là duy trì chu kỳ nới lỏng tiền tệ.
Tuy nhiên, ông Rhee nhấn mạnh quy mô, thời điểm hạ lãi suất, thậm chí cả khả năng thay đổi hướng đi đều sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đề cập đến cụm từ “chuyển hướng” chính sách.
Thống đốc BOK cho biết quyết định hạ lãi suất sẽ được dựa trên dữ liệu dự báo kinh tế dự kiến công bố vào ngày 27/11 tới. Phát biểu lần này của ông Rhee có sự khác biệt so với phát biểu đưa ra hồi tháng trước, nói rằng BOK sẽ tiếp tục đường lối hạ lãi suất.
Lãi suất cơ bản của Hàn Quốc đã được giảm từ 3,5% xuống 3,25% từ tháng 10 năm ngoái, sau 4 đợt giảm tiếp theo đã giảm còn 2,5%. Tuy nhiên, từ tháng 7, BOK đã ba lần liên tiếp đóng băng lãi suất. Điều này cho thấy xu hướng giữ nguyên lãi suất có thể sẽ kéo dài hơn nữa. Thậm chí, thị trường còn cũng bắt đầu tính đến khả năng Ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Ngay sau phát biểu của Thống đốc Rhee, lãi suất trái phiếu Chính phủ đã tăng 0,1% chỉ trong vòng một ngày.
Các điều kiện thị trường gần đây cũng đang thu hẹp dư địa cho việc BOK hạ lãi suất. Giá nhà ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô, một trong những rào cản lớn nhất đối với việc hạ lãi suất, vẫn đang bất ổn. Cùng với đó là đà tăng mạnh của tỷ giá won/USD.
Nếu khoảng cách lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục nới rộng, việc ngăn dòng vốn USD chảy ra nước ngoài sẽ trở nên khó khăn hơn. Trong phiên ngày 12/11, tỷ giá won/USD có lúc đã vọt lên tới mức 1.470 won đổi 1 USD, rồi đóng cửa ở mức 1.465 won đổi 1 USD, chỉ còn chưa đầy 20 won nữa là chạm mức cao nhất trong năm 1.484 won.