Hội nghị Chủ tịch Quốc hội MIKTA, cơ chế thảo luận gồm 5 nước tầm trung Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, đã khai mạc tại Seoul vào ngày 12/11.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik chỉ ra rằng trong bối cảnh xung đột địa chính trị ngày càng gia tăng và các cuộc khủng hoảng phức tạp, các nước đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Do đó, hợp tác quốc tế dựa trên nền tảng chủ nghĩa đa phương là điều hết sức cần thiết.
Để làm được điều này, vai trò của Quốc hội các nước đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Năng lực lãnh đạo bao trùm và hợp tác thực chất giữa Quốc hội các nước thuộc nhóm MIKTA sẽ giúp tái khẳng định về chủ nghĩa đa phương và trở thành động lực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bối cảnh xung đột, chia rẽ và bất định đang chi phối tình hình toàn cầu.
MIKTA là cơ chế tham vấn cấp Bộ trưởng được ra mắt vào năm 2013 theo đề xuất của Hàn Quốc, nhằm đóng vai trò cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển. 5 nước MIKTA đều là thành viên của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), không thuộc Nhóm 7 nước kinh tế phát triển (G7) hay Nhóm BRICS, và là các quốc gia tầm trung với quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) xếp hạng từ 12-18 thế giới. Hội nghị Chủ tịch Quốc hội MIKTA được tổ chức hàng năm từ năm 2015.
Hội nghị lần này có chủ đề "Năng lực lãnh đạo bao trùm của Quốc hội vì một tương lai hội nhập và chung sống", trong đó chia làm 4 phiên thảo luận về quan hệ quốc tế, khí hậu và năng lượng, an sinh xã hội, chính trị và Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc dự kiến sẽ có cuộc hội đàm riêng với phái đoàn Quốc hội các nước bên lề hội nghị lần này.