Chủ tịch Hội người Hàn khu vực Đông Nam bang Georgia Lim Tae-Hwan trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với truyền thông Hàn Quốc ngày 13/11 (giờ địa phương) cho biết ba lao động người Hàn Quốc, từng bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ vào hồi tháng 9 tại bang Georgia, đã tái nhập cảnh vào Mỹ vào tháng 10 vừa qua bằng thị thực B1 dùng cho mục đích thương mại ngắn hạn. Mặc dù từng trải qua việc bị giam giữ, nhưng họ đã trở lại bang Georgia để hoàn thành công việc.
Ông Lim cho biết thêm người lao động này sử dụng thị thực B1 đã được cấp từ trước để nhập cảnh vào Mỹ, và quá trình nhập cảnh tại sân bay không gặp vấn đề gì lớn.
Truyền thông địa phương tại bang Georgia cũng cho biết một số lao động có liên quan đến tập đoàn ô tô Hyundai trong tháng trước đã nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực B1. Gần đây, các lao động Hàn Quốc có xu hướng nhập cảnh vào Mỹ bằng cách xin thị thực B1 một cách chính thức, cho dù tốn nhiều thời gian; thay vì sử dụng giấy phép du lịch điện tử (ESTA).
Giới pháp lý tại bang Georgia nhận định hai lao động người Hàn Quốc, từng trở về nước sau khi bị bắt, vào tháng 10 được cho là đã nhận được email từ Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, trong đó cơ quan này xác nhận thị thực B1, B2 (loại thị thực kết hợp giữa thị thực thương mại ngắn hạn và du lịch) của họ vẫn có hiệu lực đến thời hạn đã được ghi rõ.
Trong cuộc họp của nhóm công tác Hàn-Mỹ giải quyết vấn đề thị thực và nhập cảnh với mục đích thương mại tại Washington ngày 30/9 (giờ địa phương), Mỹ đã tái khẳng định rằng doanh nghiệp Hàn Quốc có thể sử dụng thị thực B-1 để thực hiện các hoạt động như lắp đặt, kiểm tra, và sửa chữa thiết bị nhập khẩu trong quá trình đầu tư vào Mỹ. Các hoạt động này cũng có thể được tiến hành thông qua giấy phép du lịch điện tử.
Việc một số lao động Hàn Quốc, từng trở về nước sau khi bị bắt giữ, nhập cảnh lại vào Mỹ bằng thị thực B1, cùng với xác nhận từ Đại sứ quán Mỹ về hiệu lực của thị thực hiện tại, được xem Washington đang tiến hành các phương hướng mà nước này đã đưa ra.
Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ngày 4/9 đã bắt giữ khoảng 450 công nhân, trong đó có 317 người Hàn Quốc đang làm việc tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG tại thành phố Savannah, bang Georgia. Vụ việc này đã gây chấn động lớn.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo cho các kỹ sư lành nghề nước ngoài được nhập cảnh, để truyền đạt kỹ năng cho lao động Mỹ.
Tuy nhiên, một số lao động vẫn chưa muốn quay lại Mỹ do sốc tâm lý từ vụ bắt giữ và giam giữ. Họ hiện đang cân nhắc khả năng khởi kiện ICE.