Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/11 đưa tin cho biết Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui đã ra tuyên bố có tiêu đề "Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) không có quyền chống lại lựa chọn mang tính chủ quyền của Bắc Triều Tiên", bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố chung tái khẳng định nguyên tắc phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc của các Bộ trưởng Ngoại giao G7. Nội dung tuyên bố của bà Choe cũng được đăng tải trên Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc.
Bà Choe đã bày tỏ sự bất mãn và lấy làm tiếc trước hành vi thù địch rõ ràng của các Ngoại trưởng G7, cho rằng tuyên bố chung đã xâm phạm trực tiếp vào Hiến pháp của Bắc Triều Tiên. Quan chức này còn chỉ trích Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển vẫn giữ chấp niệm về phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách cứng nhắc, cho dù cộng đồng quốc tế đã thừa nhận không thể thực hiện được điều đó. Chấp niệm của G7 chỉ càng khiến họ trở thành nhóm lợi ích nhỏ bị cô lập ở một góc trong quan hệ quốc tế.
Bộ trưởng Choe nhấn mạnh trong bối cảnh địa chính trị khắc nghiệt như hiện nay, việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn đúng đắn nhất để răn đe các nước thù địch và nguy hiểm nhất. Bà Choe cũng khẳng định lập trường không thay đổi của Bình Nhưỡng rằng chừng nào mối đe dọa hạt nhân từ bên ngoài chưa chấm dứt, chừng nào các thế lực theo đuổi bá quyền tuyệt đối thông qua sức mạnh hạt nhân vẫn còn tồn tại, thì miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục trung thành với Hiến pháp về việc vĩnh viễn hóa vị thế là nước sở hữu vũ khí hạt nhân, nhằm bảo vệ hiện tại, tương lai của đất nước và thực hiện chính nghĩa quốc tế.
Ngoại trưởng Choe còn tuyên bố con đường bảo đảm hòa bình và ổn định cho bán đảo Hàn Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương không nằm ở việc kêu gọi phi hạt nhân hóa một cách phi thực tế, mà nằm ở chỗ tôn trọng Hiến pháp của miền Bắc. Quan chức này đã lên án G7 là tổ chức liên minh hạt nhân, cấu kết và liên kết với nhau bằng hạt nhân, được dẫn đầu bởi quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Việc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển yêu cầu phi hạt nhân hóa đối với Bắc Triều Tiên là hành động né tránh thực tế và mang tính tiêu chuẩn kép.
Các Ngoại trưởng G7 vào ngày 12/11 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp tại Canada, trong đó tái khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Việc Bình Nhưỡng phản ứng gay gắt trước tuyên bố của G7 được cho là một nỗ lực nhằm hiện thức hóa vị thế nước sở hữu vũ khí hạt nhân của miền Bắc, qua đó chuyển trọng tâm của các cuộc đàm phán với Mỹ, nếu được nối lại trong tương lai, sang hướng giải trừ quân bị.