Tại cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống ngày 13/11, Tổng thống Lee Jae Myug nhận định Hàn Quốc nhiều khả năng đang trải qua một bước ngoặt lịch sử to lớn. Bối cảnh quốc tế hiện nay đang vô cùng phức tạp, trong khi mỗi đời chính quyền trôi qua, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc lại giảm thêm khoảng 1%, thậm chí có nguy cơ rơi xuống mức âm. Chính phủ đương nhiệm có trách nhiệm đảo ngược tình thế này.
Tổng thống nhấn mạnh điều cần thiết nhất là cải cách cơ cấu một cách quyết liệt. Giống như khi mạch máu bị tắc nghẽn thì dù ăn uống tốt đến đâu sức khỏe cũng không cải thiện, nếu để mặc các vấn đề mang tính hệ thống trong xã hội, bất kỳ chính sách nào cũng khó phát huy hiệu quả. Theo Tổng thống, phải cải cách cơ cấu ở 6 lĩnh vực trọng tâm là quy chế, tài chính, khu vực công, lương hưu, giáo dục và lao động để vực dậy tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng.
Tổng thống cũng thừa nhận sẽ có sự phản kháng khi cải cách, nhưng Chính phủ cần phải vượt qua. Khi ngọn lửa phục hồi kinh tế vừa được thắp lên, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để tiến hành cải cách cơ cấu.
Tổng thống chỉ đạo Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động nhanh chóng để năm 2026 trở thành năm khởi đầu của cuộc chuyển đổi lớn quốc gia thông qua cải cách cơ cấu một cách toàn diện.