Tổ chức nhân quyền quốc tế Freedom House của Mỹ ngày 13/11 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo "Tự do internet năm 2025: Tương lai bất ổn của thế giới mạng", trong đó đánh giá tình hình tự do internet tại 72 nước. Kết quả cho thấy tự do hoạt động trên internet toàn cầu đã suy giảm trong 15 năm liên tiếp, do các Chính phủ độc tài ngày càng tăng cường kiểm duyệt và trấn áp biểu tình.
Tổ chức này đã chấm điểm từng nước trên thang điểm 100, dựa trên các tiêu chí về mức độ kiểm soát tự do internet của Chính phủ. Dựa trên số điểm, các quốc gia được phân loại thành ba nhóm là tự do, tự do một phần và không tự do.
Trong đợt đánh giá lần này, Hàn Quốc đạt 65 điểm, xếp thứ 22 và thuộc nhóm "Tự do một phần". Trước đó, Hàn Quốc đã đứng thứ 19 vào năm 2023 và thứ 21 vào năm 2024; cho thấy thứ hạng đang dần bị đi xuống.
Tổ chức trên chỉ ra rằng có các trường hợp chặn nội dung chính trị, xã hội và tôn giáo tại Hàn Quốc, cũng như ghi nhận tình trạng bắt giữ hoặc giam giữ các blogger và người dùng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thậm chí một số trường hợp còn tấn công vật lý đối với họ.
Quốc gia có tự do internet cao nhất là Iceland với 94 điểm, tiếp theo là Estonia 91 điểm và Chile 87 điểm. Ngược lại, Trung Quốc và Myanmar là hai nước xếp cuối bảng với 9 điểm. Đặc biệt, Trung Quốc đã giữ vị trí cuối bảng trong suốt 10 năm liên tiếp. Theo báo cáo, Georgia là quốc gia có mức suy giảm điểm số lớn nhất so với khảo sát trước đó, giảm 4 điểm; trong khi Mỹ và Đức mỗi nước cũng giảm 3 điểm.
Tổ chức nhân quyền của Mỹ nhấn mạnh tự do hoạt động internet trên toàn cầu đã đạt đến thời điểm nghiêm trọng, cảnh báo rằng xu hướng suy giảm này sẽ tiếp tục nếu các Chính phủ và khu vực tư nhân không nỗ lực hơn nữa để bảo vệ tự do internet.