Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường Hàn Quốc cho biết nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang gia tăng vì phạm vi hoạt động của lợn rừng hoang dã vào mùa đông được mở rộng và thời gian sống của virus cũng được kéo dài hơn. Vì vậy, cơ quan này đã chuẩn bị đối sách quản lý trọng điểm và sửa đổi hướng dẫn hành động tiêu chuẩn liên quan nhằm ngăn chặn sự lây lan của ASF trong mùa đông năm nay. Tất cả các biện pháp này được áp dụng từ ngày 14/11.
Kể từ khi dịch tả lợn châu Phi ở lợn rừng hoang dã lần đầu tiên được phát hiện tại huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) vào tháng 10/2019, đến nay Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 4.277 ca nhiễm bệnh tại 43 thành phố và huyện thuộc các tỉnh Gyeonggi, Gangwon và Bắc Gyeongsang.
Bộ Khí hậu cho biết dịch tả lợn châu Phi năm nay chủ yếu xuất hiện rải rác trong các khu vực đã từng ghi nhận ca bệnh, và không bị lan sang khu vực mới. Tuy nhiên, các cá thể dương tính với bệnh gần đây liên tiếp được phát hiện tại các khu vực giáp biên giới như huyện Hwacheon, thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon), do đó cần đưa ra các đối sách tập trung tại những khu vực này.
Theo đối sách lần này, số lượng bẫy bắt lợn rừng có gắn hệ thống định vị toàn cầu (GPS) sẽ được tăng từ 120 chiếc lên 300 chiếc. Quy trình để sử dụng thiết bị bay không người lái gắn máy ảnh nhiệt trong việc bắt lợn rừng cũng được cải thiện.
Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm sẽ được bổ sung để tăng cường hoạt động tìm kiếm xác lợn rừng chết. Đặc biệt, các đơn vị quân đội nếu phát hiện xác lợn rừng chết trong quá trình huấn luyện sẽ được nhận mức tiền thưởng 200.000 won (137 USD) khi khai báo, tương đương với mức thưởng đối với người dân.