Kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2026 tại Hàn Quốc đã diễn ra vào ngày 13/11. Truyền thông quốc tế cũng đã dành nhiều sự chú ý đến kỳ thi này, phản ánh chi tiết bầu không khí căng thẳng bao trùm xã hội Hàn Quốc trong ngày thi quan trọng trên.
Hãng thông tấn AFP của Pháp trong bài phóng sự từ thủ đô Seoul đã mô tả kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc là cánh cửa bắt buộc để có thể nhập học vào các trường đại học danh tiếng, cho biết Hàn Quốc đã có những bước chuẩn bị từ trước và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt nhằm hỗ trợ các thí sinh. Cụ thể, các chuyến bay trên toàn quốc đã bị tạm dừng trong vòng 35 phút, trừ trường hợp khẩn cấp trong thời gian diễn ra bài thi nghe tiếng Anh. Ngoài ra, các ngân hàng và cơ quan Chính phủ cũng cho nhân viên đi làm muộn hơn một tiếng so với bình thường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho các thí sinh.
Hãng tin này cũng chia sẻ thêm nội dung về những cấm kỵ trong ngày thi ở Hàn Quốc, ví dụ như tránh ăn món canh rong biển vào ngày thi do tin rằng khi ăn rong biển có cảm giác trơn trượt, tượng trưng cho việc có thể bị trượt trong kỳ thi quan trọng. Các bậc phụ huynh còn đến nhà thờ hoặc chùa gần nhà để cầu nguyện cho con em mình.
Hãng tin Reuters (Anh) cùng ngày cũng đưa tin rằng hơn 500.000 sĩ tử Hàn Quốc đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học rất khắc nghiệt. Cảnh sát Hàn Quốc đã được huy động để giúp các thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ.
Đài BBC (Anh) cho biết các thí sinh Hàn Quốc ngày 13/11 đã phải trải qua một kỳ thi dài 8 tiếng, giống như một cuộc thi chạy marathon. Các em phải trả lời khoảng 200 câu hỏi trong một ngày. Đài này cũng nhấn mạnh rằng kỳ thi tuyển sinh đại học của Hàn Quốc không có ngoại lệ ngay cả với thí sinh khiếm thị. Những thí sinh này phải làm bài thi trong suốt 13 tiếng trong một ngày, dài hơn nhiều so với sĩ tử bình thường.