Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 14/11 công bố Seoul và Washington đã hoàn tất bản tóm lược chung kết quả nội dung nhất trí tại hai cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ gần đây. Hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng ở lĩnh vực thương mại và an ninh, những biến số lớn nhất với kinh tế và an ninh của Hàn Quốc.
Tổng thống cảm ơn sự ủng hộ của người dân và nỗ lực của đội ngũ đàm phán trong thời gian qua, đồng thời đánh giá sự quyết đoán hợp lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng vai trò lớn để hai bên đạt được kết quả đàm phán có ý nghĩa. Ông Lee cũng nhấn mạnh hai nước đã xác nhận rõ chỉ xúc tiến những dự án thương mại có tính khả thi và trong khả năng của nền kinh tế Hàn Quốc, nhờ đó xua tan mối lo ngại của thị trường.
Ông Lee nói thêm Seoul và Washington sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác, hợp tác ở tầm cao mới, bao quát từ các ngành công nghiệp chiến lược truyền thống như đóng tàu, điện hạt nhân cho tới các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI) và chíp bán dẫn. Tổng thống nhấn mạnh nếu trước đây Mỹ hỗ trợ Hàn Quốc, thì nay Seoul cũng sẽ đồng hành trong quá trình tái thiết các ngành công nghiệp cốt lõi của Washington.
Về lĩnh vực an ninh, Tổng thống cho biết thông qua vòng đàm phán này, hai nước đã nhất trí cùng thúc đẩy chương trình đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tài sản chiến lược thiết yếu cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời cũng là nguyện vọng kéo dài hàng chục năm của Seoul. Ông Lee khẳng định Hàn Quốc cũng đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong các vấn đề liên quan đến làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, coi đây là một bước tiến hết sức quan trọng.
Tổng thống cho biết hai nước sẽ nghiên cứu cải thiện thể chế để không chỉ tàu thương mại Mỹ mà cả tàu hải quân Mỹ cũng có thể được đóng tại Hàn Quốc, tạo bàn đạp để ngành đóng tàu hai nước cùng trở nên "vĩ đại".
Cùng với đó, Mỹ đã tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc duy trì lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc và hỗ trợ răn đe mở rộng. Về phần mình, Seoul đã thể hiện rõ quyết tâm chủ động trong việc phòng thủ bán đảo Hàn Quốc thông qua tăng cường năng lực quốc phòng và chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Washington cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Seoul trong quá trình này.
Tổng thống nhận định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã phát triển thành một mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai, từ an ninh, kinh tế cho đến công nghệ cao. Cánh cửa cho thời kỳ phục hưng của đồng minh Hàn-Mỹ đã được mở ra.
Tuy nhiên, ông Lee nhấn mạnh dù hai bên đã hoàn tất đàm phán thương mại và an ninh, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Cuộc cạnh tranh lợi ích quốc gia và sự bất ổn trong cộng đồng quốc tế sẽ còn tiếp diễn.
Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh phải tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia và cải thiện đời sống người dân bằng sự can đảm và tính toán thận trọng như trong quá trình đàm phán thời gian qua; đồng thời cam kết sẽ mở rộng ngoại giao thực dụng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia tiên phong toàn cầu.