Theo tài liệu tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa được Seoul và Washington công bố, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp gói hỗ trợ toàn diện trị giá 33 tỷ USD cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc theo đúng các điều kiện pháp lý trong nước.
Cụ thể, Hàn Quốc sẽ chi 25 tỷ USD để mua trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất từ nay đến năm 2030. Trong khi đó, Mỹ cam kết tiếp tục đồn trú tại Hàn Quốc và huy động mọi nguồn lực, bao gồm cả hạt nhân để thực thi răn đe mở rộng; đồng thời tăng cường hợp tác với Seoul thông qua cơ chế tham vấn như Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG).
Tổng thống Lee Jae Myung đã chia sẻ với Mỹ về kế hoạch sớm nâng ngân sách quốc phòng lên mức 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đáp lại, Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh định hướng này của Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quan hệ đồng minh để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.
Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng tốc đẩy mạnh năng lực quân sự để giữ vai trò chủ đạo trong năng lực phòng thủ thông thường của liên quân hai nước trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, bao gồm việc nhập hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ và mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.
Nhà Trắng cho biết hai nước sẽ tăng cường thế trận răn đe thông thường của Mỹ với các mối đe dọa trong khu vực nhắm vào đồng minh Hàn-Mỹ, trong đó có Bắc Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định về quyết tâm phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, và sẽ phối hợp để thực thi Tuyên bố chung thượng đỉnh Mỹ-Triều đạt được tại Singapore năm 2018.
Tổng thống hai nước cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại đối thoại và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm việc giải trừ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo.
Mặt khác, khi công bố tài liệu tóm lược chung trên trang chủ ngày 13/11 (giờ địa phương), Nhà Trắng cũng chính thức xác nhận Mỹ đã phê chuẩn cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Washington sẽ phối hợp chặt chẽ với Seoul trong dự án này, bao gồm cả phương án cung cấp nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân.
Nhà Trắng cũng tuyên bố Mỹ ủng hộ các quy trình liên quan tới việc Hàn Quốc làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích dân sự, trong khuôn khổ Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ và các điều kiện pháp lý của Mỹ.