Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18/11 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Lee phát biểu trên nền tảng là niềm tin vững chắc và sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như tình cảm anh em giữa hai quốc gia, ông hy vọng quan hệ Hàn-UAE sẽ tiếp tục phát triển bền vững, không bị lung lay trước bất cứ sự thay đổi nào về tình hình ngoại giao trong tương lai.
Tổng thống nhấn mạnh dự án nhà máy điện nguyên tử Barakah, lực lượng Akh của Hàn Quốc đang đóng tại UAE là những minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông hy vọng nhân chuyến thăm lần này, quan hệ hợp tác song phương sẽ được mở rộng và phát triển sâu sắc hơn, đặc biệt hơn.
Lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá dù là một trong 6 nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng UAE không phụ thuộc vào tài nguyên, vẫn đạt được sự phát triển kỳ diệu dưới sự dẫn dắt của khối tư nhân. Ông Lee nhắc đến kế hoạch đầy tham vọng mà UAE công bố vào năm 2021, đó là vươn lên trở thành quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2071, nhân kỷ niệm 100 năm dựng nước. Tổng thống Lee nhấn mạnh Hàn Quốc chính là đối tác trọng tâm của UAE trong hành trình vĩ đại này.
Tổng thống khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác toàn diện với UAE để chuẩn bị cho mối liên minh 100 năm giữa hai nước. Ông hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác ở các lĩnh vực quan trọng như quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng nguyên tử, y tế, vì sự thịnh vượng chung của hai quốc gia.
Về phần mình, Tổng thống Mohammed bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo Hàn Quốc chọn UAE là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông. Lãnh đạo UAE đánh giá nhà máy điện nguyên tử Barakah mà Hàn Quốc xuất khẩu sang UAE đã chính thức đi vào vận hành thành công gần đây. Những dự án hợp tác như vậy chính là nền tảng để củng cố vững chắc quan hệ giữa hai nước.
Đặc biệt, Tổng thống Mohammed bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác song phương ở các lĩnh vực khoa học công nghệ trong tương lai, trong đó có lĩnh vực vũ trụ và trí tuệ nhân tạo. Ông đánh giá vụ phóng vệ tinh KhalifaSat của UAE là điển hình hợp tác thành công với Hàn Quốc ở lĩnh vực công nghiệp vũ trụ, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với Seoul ở lĩnh vực quốc phòng. Tổng thống đánh giá cao hoạt động của lực lượng Akh Hàn Quốc đang đồn trú tại UAE, hy vọng hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa mô hình hợp tác tương tự. Cuối cùng, lãnh đạo UAE hy vọng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong việc xây dựng hòa bình, một vấn đề mang tính toàn cầu.
Nhân cuộc hội đàm thượng đỉnh, Hàn Quốc và UAE cùng ngày đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực công nghệ điện nguyên tử, như trí tuệ nhân tạo, y sinh học, quyền sở hũu trí tuệ và công nghiệp vũ trụ.