Tại buổi họp báo khẩn ngày 18/11, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok công bố Chính phủ Hàn Quốc đã được Ủy ban hủy phán quyết tuyên thắng kiện trong vụ kiện với Quỹ Lone Star (Mỹ) của Trung tâm Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) có trụ sở tại Washington.
Ủy ban hủy phán quyết quyết định hủy tất cả nghĩa vụ thanh toán "216,5 triệu USD tiền bồi thường gốc và khoản lãi liên quan" mà phán quyết của Hội đồng trọng tài ICSID ngày 31/8/2022 từng yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải trả cho Quỹ Lone Star.
Cùng với đó, Ủy ban hủy phán quyết còn yêu cầu Quỹ Lone Star thanh toán trong vòng 30 ngày khoản tiền 7,3 tỷ won (5 triệu USD) chi phí pháp lý mà Chính phủ Hàn Quốc đã chi cho quy trình hủy phán quyết.
Quỹ Lone Star mua lại Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc (KEB) vào năm 2003 với giá 1.383,4 tỷ won (940,6 triệu USD theo tỷ giá hiện nay). Năm 2007, Lone Star quyết định bán lại KEB cho Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải (HSBC) nhưng không thành. Năm 2012, quỹ này bán lại KEB cho Tập đoàn tài chính Hana của Hàn Quốc với giá 3.915,7 tỷ won (2,67 tỷ USD).
Vậy nhưng sau khi bán xong, tới tháng 11/2012, quỹ lại khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc, cho rằng Chính phủ đã can thiệp vào thương vụ bán lại KEB năm 2007, khiến quỹ bị thiệt hại 4,67 tỷ USD. Năm 2022, Hội đồng trọng tài ICSID ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường 216,5 triệu USD cho Quỹ Lone Star. Sau đó, cả hai bên đều đệ đơn hủy phán quyết này.