Trong buổi tọa đàm tại Đại học Georgetown của Mỹ ngày 18/11 (giờ địa phương), cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Mark Lambert cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau. Cựu quan chức này nhận định mối quan hệ giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin chính là yếu tố trung gian làm phức tạp hơn cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.
Ông Lambert giải thích rằng Bình Nhưỡng hiện đang tập trung vào quan hệ với Matxcơva và không bày tỏ quan tâm đến đối thoại với Washington. Do đó, nếu Bắc Kinh định làm trung gian cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, thì nước này sẽ phải điều chỉnh với Nga, song điều này chưa chắc là khả thi.
Cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm Trung Quốc cũng cảnh giác trước sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga đối với Bắc Triều Tiên, nhưng chỉ với lý do này thì không đủ để làm tổn hại đến quan hệ giữa Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng thống Putin.
Là người từng phụ trách đàm phán về vấn đề hạt nhân của miền Bắc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông Lambert cho biết mặc dù bản thân hiểu rõ phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc là không thể, nhưng dù vậy vẫn phải thử. Ông nhận định nguy cơ Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị dồn vào đường cùng lớn hơn so với nguy cơ từ các nước sở hữu vũ khí hạt nhân khác như Pakistan hay Ấn Độ, hoặc từ các nước có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân nhanh chóng.
Cựu quan chức này còn bày tỏ sự không đồng tình với phát biểu trong một ngày trước đó của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi cho rằng Mỹ không còn đòn "cây gậy và củ cà rốt", phương pháp dùng sự trừng phạt và phần thưởng nhằm hối thúc đối phương thực hiện yêu cầu, tức hối thúc Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.
Ông Lambert khẳng định Washington vẫn đang sở hữu một cây gậy rất lớn, và cây gậy đó trước đây đã ngăn chặn nhiều hành động liều lĩnh của Bình Nhưỡng. Chủ tịch Kim Jong-un từng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến phát triển kinh tế trong quá trình đàm phán với Mỹ. Đây cũng là lý do Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2019. Theo ông, Việt Nam, nước nhận đề nghị của Mỹ khi đó, đã chia sẻ với Bắc Triều Tiên kinh nghiệm bình thường hóa quan hệ với và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau chiến tranh với Washington. Vì vậy, phát triển kinh tế vẫn có thể là một đối sách hữu hiệu.
Về vấn đề ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Kim Jong-un, ông Lambert nhận định không thể đưa ra đánh giá có thẩm quyền vào thời điểm hiện tại về vấn đề này đối với cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.