Photo : YONHAP News / Seoul Central District Court
Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 19/11 đã cho phép ghi hình và phát sóng một phần phiên tòa xét xử cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee vào cùng ngày. Tuy nhiên, Tòa án chỉ cho phép ghi hình cho tới trước khi tiến hành xem xét chứng cứ bằng văn bản.
Hội đồng xét xử giải thích việc cho phép phát sóng phiên tòa là nhằm mục đích đảm bảo quyền được biết của người dân theo Hiến pháp, nhưng đồng thời vẫn phải bảo vệ danh dự của bị cáo và nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự. Do đó, Tòa quyết định không cho phép ghi hình và phát sóng quá trình điều tra chứng cứ bằng văn bản, để bảo đảm quyền phòng vệ của bị cáo.
Theo quyết định của Tòa án, hình ảnh bà Kim ngồi ở ghế bị cáo lại một lần nữa được công khai trước công chúng, khoảng hai tháng sau phiên tòa xét xử đầu tiên vào ngày 24/9. Khi đó, Tòa án đã cho phép ghi hình trong phòng xử án, nên hình ảnh bà Kim bước vào phòng xử án trước khi phiên tòa bắt đầu dã được công khai trước truyền thông.
Cựu Đệ nhất phu nhân bị truy tố giam giữ vào ngày 29/8 vừa qua với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsche Motors từ tháng 10/2010 đến 12/2012, thu lợi bất hợp pháp khoảng 810 triệu won (552.600 USD), vi phạm Luật thị trường vốn.
Ngoài ra, bà Kim còn bị cáo buộc đã thông đồng với chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận kết quả thăm dò ý kiến miễn phí từ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun với tổng giá trị là 270 triệu won (184.200 USD) trong vòng từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022; thông đồng với nhân vật Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin) nhận quà tặng trị giá 80 triệu won (54.600 USD) từ chức sắc giáo phái Thống nhất để nhận lời nhờ vả bất chính, vi phạm Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt.