Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ Malaysia nới lỏng tiêu chuẩn nồng độ cồn để phù hợp với rượu Hàn Quốc

Write: 2025-11-20 11:56:42Update: 2025-11-20 14:06:51

Chính phủ Malaysia nới lỏng tiêu chuẩn nồng độ cồn để phù hợp với rượu Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 20/11 cho biết Chính phủ Malaysia đã sửa đổi tiêu chuẩn nồng độ cồn trong rượu soju và rượu gạo để phù hợp với sản phẩm xuất khẩu của Hàn Quốc, và chính thức áp dụng từ 1/4 năm tới. 

Nội dung sửa đổi lần này phản ánh toàn bộ nội dung về nới lỏng quy định do MFDS của Hàn Quốc đề xuất, được Bộ Y tế Malaysia công bố tại cuộc họp của Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thuộc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), diễn ra ngày 12/11 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Rượu gạo makgeolli và soju trái cây của Hàn Quốc vào năm 2022 đã bị đánh giá không phù hợp với tiêu chuẩn nồng độ cồn tại Malaysia do có độ cồn thấp hơn quy định, dẫn đến việc xuất khẩu bị hạn chế. Vì vậy, ngành công nghiệp rượu của Hàn Quốc đã liên tục đề nghị Malaysia nới lỏng quy định về tiêu chuẩn nồng độ cồn, yếu tố được xem là rào cản đối với xuất khẩu rượu của Seoul. 

Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, Cơ quan An toàn thực phẩm Hàn Quốc từ năm 2022 đã phối hợp cùng với các doanh nghiệp và Đại sứ quán Hàn Quốc để gửi công văn đề xuất tới Malaysia, kiến nghị điều chỉnh tiêu chuẩn nồng độ cồn. Bộ Y tế Malaysia vào tháng 4/2023 đã thông báo cho MFDS biết rằng đang xem xét dự thảo sửa đổi, trong đó nới lỏng tiêu chuẩn nồng độ cồn đối với rượu gạo là từ 3% trở lên và đối với rượu soju là trên 10%.

Sau đó, Cơ quan An toàn thực phẩm Hàn Quốc đã tích cực thông qua nhiều kênh ngoại giao như hội đàm song phương, các cuộc họp của Ủy ban rào cản kỹ thuật đối với thương mại thuộc WTO để thúc đẩy quá trình sửa đổi và thực thi diễn ra nhanh chóng. Nhờ nỗ lực này, Chính phủ Malaysia vào tháng 10 vừa qua đã chính thức phê duyệt bản sửa đổi.

Một quan chức trong ngành rượu Hàn Quốc nhận định Malaysia từng là thị trường trọng tâm trong xuất khẩu rượu truyền thống Hàn Quốc, với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ổn định từ năm 2018. Tuy nhiên, việc xuất khẩu rượu Hàn Quốc sang Malaysia đã bị tạm ngưng từ năm 2022, gây ra nhiều thiệt hại. Quan chức này thể hiện kỳ vọng thị trường rượu truyền thống của Hàn Quốc tại Malaysia sẽ sôi động trở lại trong thời gian tới.

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm cũng cam kết sẽ hỗ trợ để ngành công nghiệp rượu Hàn Quốc có thể chuẩn bị xuất khẩu suôn sẻ theo các quy định mới đã được sửa đổi của Malaysia.

Lựa chọn của ban biên tập