Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ cảnh cáo sẽ điều tra nếu Hàn Quốc xúc tiến quy định số hóa

Write: 2025-11-20 14:05:56Update: 2025-11-20 14:08:11

Mỹ cảnh cáo sẽ điều tra nếu Hàn Quốc xúc tiến quy định số hóa

Photo : YONHAP News

Trang Politico của Mỹ ngày 19/11 (giờ địa phương) dẫn lời một số nguồn tin cho biết Chính phủ Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lập trường rằng nếu Hàn Quốc áp dụng các quy định gây bất lợi cho doanh nghiệp công nghệ Mỹ, Washington sẽ có thể "đáp trả".

Theo nội dung đưa tin, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cùng một số quan chức khác nhiều lần cảnh báo rằng nếu Hàn Quốc không thực thi các thỏa thuận liên quan đến quy định số hóa, Mỹ có thể mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Luật Thương mại. Điều khoản này cho phép Chính phủ Mỹ có thể áp dụng biện pháp đáp trả khi nhận định rằng Chính phủ nước ngoài có hành động, chính sách hoặc thông lệ không công bằng, phi lý hoặc mang tính phân biệt, gây cản trở thương mại của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump từng sử dụng Điều 301 để áp phí cảng đối với tàu Trung Quốc. Tháng 9 năm nay, ông Trump cũng cảnh báo có thể mở điều tra theo Điều 301 sau khi EU phạt Google.

Trong quá trình đàm phán vừa qua, Mỹ liên tục cho rằng các quy định Hàn Quốc đang xem xét như phí sử dụng mạng hay các dịch vụ số như các nền tảng trực tuyến là nhằm vào những doanh nghiệp Mỹ như Google, Apple, Meta, và đã yêu cầu Seoul dừng xúc tiến. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định các quy định này không mang tính phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ, song giới công nghệ và chính trị Mỹ vẫn tiếp tục bày tỏ lo ngại và gia tăng áp lực.

Trong văn kiện tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ được công bố ngày 14/11 có đoạn nêu rằng hai nước cam kết đảm bảo doanh nghiệp Mỹ không bị phân biệt đối xử hoặc chịu rào cản không cần thiết trong các chính sách liên quan đến dịch vụ số, bao gồm phí sử dụng mạng và quy định về nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, việc văn bản chỉ nhấn mạnh nguyên tắc "không phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ", lập trường mà Hàn Quốc vốn đưa ra từ trước, khiến dư luận chưa thể xác định liệu vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn theo yêu cầu của Mỹ hay chưa.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom ngày 18/11 khẳng định trước Quốc hội rằng những nội dung trong văn kiện trên chỉ căn cứ theo nguyên tắc cơ bản, không gây hạn chế đối với chủ quyền số của Hàn Quốc.

Mặt khác, một quan chức Nhà Trắng xác nhận với trang Politico rằng Điều 301 đã được đề cập trong các cuộc trao đổi với Hàn Quốc, nhưng cho biết Washington chưa cân nhắc tiếp cận theo hướng cưỡng ép.

Lựa chọn của ban biên tập