Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 26/11 đã chủ trì Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế hữu quan kiêm cuộc họp của Nhóm chuyên trách chiến lược tăng trưởng, công bố kế hoạch triển khai lần thứ ba "15 dự án tiên phong siêu đổi mới".
Trước tiên, Chính phủ đặt mục tiêu thương mại hóa mô-đun pin Mặt trời Tandem siêu hiệu suất đầu tiên trên thế giới vào năm 2028. Trong bối cảnh hiệu suất của pin Mặt trời truyền thống đã chạm ngưỡng giới hạn kỹ thuật và cấu trúc độc quyền của Trung Quốc ngày càng củng cố, Chính phủ kỳ vọng sẽ nâng hiệu suất thông qua công nghệ "tandem cell" và phát triển khả năng sản xuất điện ngay từ tường ngoài hoặc mái của các tòa nhà. "Tandem cell" là loại pin mặt trời sử dụng hai lớp hấp thụ ánh sáng, giúp tăng hiệu suất chuyển đổi năng lượng.
Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ sẽ thành lập một nhóm xúc tiến gồm doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các cơ quan tiêu chuẩn, chứng nhận, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), nghiên cứu thử nghiệm.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ xây dựng lưới điện thế hệ mới mô hình Hàn Quốc nhằm hỗ trợ mở rộng năng lượng tái tạo. Lưới điện thế hệ mới là hệ thống thông minh tối ưu hóa sản xuất, lưu trữ và tiêu thụ điện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển các nguồn năng lượng phân tán như năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS). Chính phủ sẽ xây dựng tỉnh Nam Jeolla thành khu vực tiên phong và mở rộng triển khai trên toàn quốc, đồng thời tiến hành thử nghiệm "microgrid" (lưới điện siêu nhỏ hay lưới điện vi mô) tại các trường đại học, căn cứ quân sự và sân bay.
Trong lĩnh vực điện nguyên tử, Hàn Quốc sẽ phát triển song song hai mô hình lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR), đó là i-SMR (loại nước nhẹ) và SMR thế hệ mới (phi nước nhẹ) để đa dạng hóa SMR nội địa, đặt mục tiêu chính thức tiến vào thị trường toàn cầu vào năm 2030.
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ xây dựng các trung tâm chia sẻ trang thiết bị chế tạo linh kiện SMR tại khu vực thành phố Changwon, Busan và Gyeongju; đồng thời lập quỹ phát triển ngành điện nguyên tử để hỗ trợ doanh nghiệp muốn tham gia thị trường SMR.
Hàn Quốc cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển và phổ cập điện gió trên biển thông qua việc phát triển, thử nghiệm các công nghệ gió thế hệ mới như tuốc bin siêu lớn và gió nổi ngoài khơi. Trong trung và dài hạn, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng "đường cao tốc năng lượng ven biển phía Tây", đưa vào thử nghiệm từ năm 2030.
Về hydro xanh, Chính phủ cho biết sẽ phát triển hệ thống điện phân quy mô lớn và triển khai thử nghiệm sản xuất, lưu trữ quy mô lớn nhằm đạt bằng trình độ công nghệ của các nước tiên tiến, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh tế.
Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch thực thi chi tiết của từng dự án, và dự kiến hoàn tất việc xác định các hạng mục ngân sách phục vụ triển khai từ năm 2027 trước tháng 4 năm sau.