Tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do Hàn Quốc phát triển đang chuẩn bị cho lần phóng thứ 4 vào rạng sáng ngày 27/11.
Dự kiến vụ phóng sẽ được diễn ra vào trước hoặc sau 1 giờ sáng ngày 27/11, lần đầu diễn ra vào sáng sớm. Khung giờ này là thời điểm phù hợp để đưa vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3 vào quỹ đạo chính xác. Đây là vệ tinh chính lắp trên tên lửa Nuri, phục vụ quan sát cực quang.
Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đều diễn ra thuận lợi. Trong ngày 26/11, công đoạn nối cáp cung cấp điện, nhiên liệu và chất oxi hóa cho tên lửa Nuri đã hoàn tất.
Sau khi tất cả các thiết bị đã được hoàn tất kiểm tra, tên lửa Nuri được chuyển sang "chương trình vận hành tự động phóng" từ 10 phút trước khi phóng, bắt đầu quá trình đếm ngược.
Tuy nhiên, nếu tốc độ gió trung bình vượt quá 15 m/s, vụ phóng có thể bị hoãn, và tốc độ gió giật tối đa không được vượt quá 21 m/s. Đó là bởi gió mạnh có thể làm lệch hướng tên lửa và ảnh hưởng đến tổng cộng 370.000 bộ phận bên trong.
Trong vụ phóng lần thứ 4 này, số lượng và trọng lượng của vệ tinh mang theo đều tăng so với vụ phóng lần 3, với 13 vệ tinh, trọng lượng gấp khoảng hai lần.
Khoảng 10 phút sau khi phóng, khi đạt độ cao mục tiêu 600 km, vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3 sẽ bắt đầu tách ra, sau đó lần lượt là 12 vệ tinh siêu nhỏ khối lập phương (cube). Sau khi tất cả vệ tinh tách ra, nhiệm vụ của tên lửa Nuri kết thúc.
Vụ phóng thứ 4 này là vụ phóng đầu tiên do các công ty tư nhân đóng vai trò chủ đạo, đảm nhận toàn bộ quá trình sản xuất và lắp ráp tên lửa Nuri.
Thời gian phóng cuối cùng sẽ được ấn định vào tối 26/11, dựa trên tình hình thời tiết.