Theo nội dung công bố ngày 26/11 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 1,166%, xếp thứ 3 trong số 26 quốc gia đã công bố số liệu sơ bộ.
Israel dẫn đầu với tỷ lệ tăng trưởng GDP quý III đạt 2,967%, xếp thứ hai là Indonesia 1,216%. GDP của Trung Quốc chỉ tăng 1,1%, lần đầu tiên có mức tăng trưởng theo quý thấp hơn Hàn Quốc sau hơn 3 năm kể từ quý II/2022.
Các nước châu Âu lớn như Anh (0,082%), Đức (0%), Pháp (0,504%) cũng không thoát khỏi tình trạng tăng trưởng thấp. Nhật Bản đứng cuối bảng với tỷ lệ tăng trưởng là -0,442%.
Nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục xu hướng tăng trưởng "đầu năm thấp, cuối năm cao" trong năm nay.
GDP quý I của Hàn Quốc đạt -0,219% do tâm lý tiêu dùng giảm sút sau vụ thiết quân luật tháng 12 năm ngoái, xếp thứ 34 trong số 37 quốc gia. Sang quý II, bất chấp cú sốc thuế đối ứng từ Mỹ, xuất khẩu vẫn tăng mạnh, kéo tăng trưởng GDP đạt 0,675%, xếp thứ 10 trong 37 quốc gia. Xu hướng được duy trì sang quý III.
Trong bối cảnh BOK dự kiến nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 trong báo cáo ngày 27/11, một số chuyên gia dự đoán tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong năm sau có thể đạt mức giữa 2%.
Công ty chứng khoán Nomura trong báo cáo gần đây đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Hàn Quốc năm tới từ 1,9% lên 2,3%, trên cơ sở là ngành chíp bán dẫn đang bước vào "siêu chu kỳ", làm tăng quy mô thặng dư cán cân vãng lai, trong khi giá tài sản trong nước tăng, tiêu dùng tư nhân được thúc đẩy. Con số này cao hơn mức dự báo 1,8% mà Chính phủ, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra, cũng như mức 2,1% của Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc, hay mức 2,2% của OECD, và mức 1,6% của BOK đưa ra hồi tháng 8.