Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/12 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 28/12 đã đến thị sát một doanh nghiệp công nghiệp quân nhu quan trọng, nơi sản xuất hệ thống pháo phản lực có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Loại vũ khí này được xem là phương tiện tấn công chủ lực của miền Bắc.
Tại đây, ông Kim đã nắm bắt được tình hình sản xuất xe ô tô chuyên chở kiêm bệ phóng phóng pháo phản lực, dự kiến được trang bị cho các đơn vị chủ chốt của quân đội Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Kim đánh giá hệ thống vũ khí pháo phản lực, phương tiện tấn công chủ lực của quân đội miền Bắc, sẽ làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu của lực lượng pháo binh. Doanh nghiệp trên đã đóng vai trò quan trọng trong việc quán triệt chủ trương chiến lược quân sự của đảng về hiện đại hóa và tăng cường pháo binh tầm xa.
Lãnh đạo miền Bắc khẳng định hệ thống pháo phản lực này có thể thiêu rụi kẻ địch bằng cuộc tấn công tập trung và bất ngờ, cũng như có thể được sử dụng như một phương tiện tấn công chiến lược, khẳng định đây là hệ thống vũ khí siêu mạnh. Việc ông Kim nhấn mạnh hệ thống pháo phản lực là phương tiện tấn công chiến lược được cho là ám chỉ đến khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Chủ tịch Kim còn bày tỏ sự hài lòng, cho biết việc Bình Nhưỡng tự sản xuất được hệ thống vũ khí tác chiến chiến thuật có hiệu quả quân sự độc nhất vô nhị trên thế giới bằng chính sức mạnh và công nghệ của miền Bắc là điều rất đáng tự hào. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh phải tiến hành cách mạng ngay trong công cuộc đổi hệ thống vũ khí pháo, đồng thời yêu cầu đảm bảo đầy đủ năng lực sản xuất vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu trong việc sản xuất quân nhu sẽ được đưa ra tại Đại hội đảng Lao động miền Bắc lần thứ 9 sắp tới.
Ông Kim cũng nhấn mạnh cần phải tích cực thúc đẩy xây dựng cơ cấu công nghiệp phát triển, liên tục mở rộng năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ một cách tiên tiến để có thể sản xuất nhiều loại vũ khí và trang thiết bị chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Chủ tịch Kim kêu gọi tiếp tục nỗ lực để đạt những thành quả mang tính nhảy vọt lớn trong cuộc đấu tranh tăng cường năng lực quốc phòng trong năm 2026 tới.
Tháp tùng ông Kim trong chuyến thị sát lần này có Bí thư đảng Lao động Jo Chun-ryong, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol, Phó trưởng Ban Công nghiệp quân nhu thuộc đảng Lao động Kim Jong-sik, Tổng Cục trưởng Tổng cục tên lửa Chang Chang-ha cùng nhiều cán bộ trong Ban Công nghiệp quân nhu của đảng miền Bắc.
Trong Đại hội đảng lần thứ 9 diễn ra vào đầu năm 2026 tới, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ công bố chiến lược tích hợp vũ khí hạt nhân-thông thường (CNI) kiểu miền Bắc, và nhấn mạnh đến hiện đại hóa toàn bộ quân đội. Việc ông Kim thị sát nhà máy sản xuất pháo phản lực lần này được xem là một phần trong quá trình này.
Chủ tịch Kim Jong-un gần đây đã liên tục có hoạt động liên quan đến quân sự vào dịp cuối năm như thị sát cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân, thị sát các nhà máy sản xuất tên lửa và đạn pháo và chỉ đạo cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa.