Các nhà khảo cổ học Hàn Quốc đã phát hiện 1 di tích thành quách cổ của vương quốc Balhae tại Nga.
Balhae là một vương quốc của dân tộc Hàn tồn tại từ năm 698 đến năm 926.
Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (16/10) cho biết, nhóm khảo cổ học của Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia đã phối hợp với Viện khoa học Nga tiến hành khai quật di tích lịch sử thành Kocksharovka tại miền Trung tỉnh Primorsky, Nga vào tháng 9 và phát hiện nhiều di tích và di sản lịch sử thời Balhae.
Cục di sản văn hóa cho biết, diện tích của khu vực thành vừa được phát hiện là 160 nghìn m2, lớn nhất trong số các di tích đã khai quật tại khu vực Primorsky, giáp với khu vực Mãn Châu của Trung Quốc.
Theo các nhà khảo cổ học, đây có thể là thủ đô của vương quốc Balhae.
Đặc biệt, những di sản văn hóa được phát hiện lần này trong đó có hệ thống sưởi nền truyền thống của Hàn Quốc là minh chứng cho thấy Balhae chính là vương quốc kế thừa vương quốc Koguryeo (37 trước CN ~668 sau CN).
Sau khi triều đình Koguryeo suy yếu, quyền lực đã rơi vào tay của nhà nước Shilla và người dân Koguryeo chuyển sang sinh sống tại khu vực Primorsky và thành lập nhà nước Balhae. Tuy nhiên, nhà nước này chỉ được đề cập đến trong một số ít thư tịch cổ trong khi các di tích cụ thể đều nằm ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.
Viện nghiên cứu di sản văn hóa cho biết, thông qua đợt khai quật này, có thể khẳng định vương quốc Balhae đã tồn tại tại miền Trung của tỉnh Primorsky.