Toa án hiến pháp Hàn Quốc hôm thứ 5 (13/11) đã phán quyết quy định đánh thuế cao đối với những người sở hữu nhiều bất động sản là có phần trái hiến pháp.
Đây là phán quyết đầu tiên của tòa án về luật bất động sản tổng hợp được áp dụng dưới thời chính phủ tiền nhiệm nhưng hiện đang bị Tổng thống Lee Myung-bak phản đối.
Quy định đánh thuế nặng đối với những người sở hữu nhiều bất động sản đang gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội cũng như chính giới.
Những người sở hữu nhiều bất động sản đã đệ đơn kiến nghị lên Tòa án hiến pháp vào năm 2006 với lý do mức thuế này là không công bằng và chồng chéo với các thuế bất động sản khác. Theo các nguyên đơn, quy định đánh thuế nặng đã vi phạm quyền sở hữu bất động sản và nguyên tắc kinh tế thị trường và quyền sở hữu cá nhân.
Chính phủ tiền nhiệm cho rằng mức thuế từ 1% đến 3% đối với những người sở hữu bất động sản trị giá từ 600 nghìn USD trở lên sẽ có lợi cho người nghèo và ngăn chặn đầu cơ bất động sản.
Theo phán quyết của Tòa án hiến pháp, hệ thống thuế trên đã gộp tài sản của toàn bộ các thành viên gia đình chứ không phải là của từng cá nhân để tính thuế và như vậy là không công bằng với các cặp vợ chồng và trái với giá trị gia đình được quy định trong Hiến pháp.
Bộ Tài chính cho biết sẽ nâng mức giá trị tài sản tối thiểu chịu thuế lên 900 nghìn USD và hạ thuế xuống còn từ 0,5% đến 1%.