Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân

Write: 2010-04-13 14:03:48

Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ nhất đã khai mạc tại Washington 7 giờ 30 phút sáng hôm thứ Ba (13/4) theo giờ Hàn Quốc.

Tại tiệc chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak kêu gọi cộng đồng quốc tế phải nỗ lực để thực hiện mục tiêu một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Lee nhấn mạnh, để tăng cường hệ thống an ninh hạt nhân thế giới trong đó có việc chống khủng bố và quản lý vật liệu hạt nhân một cách có hệ thống, các nước cần phải nỗ lực giảm vũ khí hạt nhân, ngăn chặn tham vọng sở hữu hạt nhân của một số quốc gia, sử dụng và bảo quản vật liệu hạt nhân một cách an toàn.

Ông Lee cho biết, Hàn Quốc đang trực tiếp bị ảnh hưởng bởi đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên và ông kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tại đây, ông cũng đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới các nước láng giềng đã đến chia buồn và gửi lời an ủi cho nhân dân Hàn Quốc về thảm họa chìm tuần dương hạm.

Hôm 12/4, Tổng thống Lee đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên và đã có buổi gặp gỡ với những chiến sỹ đã từng tham chiến.

Tiếp đó, ông Lee đã gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và trao đổi ý kiến về thảm họa tuần dương hạm Cheonan. Ông cũng đã tiếp xúc với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề thông qua Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ.

Với sự tham dự của các nguyên thủ từ 47 quốc gia và đại biểu của Liên hợp quốc, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Liên minh châu Âu, Hội nghị nhằm tìm kiếm biện pháp đối phó chung với khủng bố hạt nhân .

Trong buổi họp báo trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, thông qua hội nghị này có thể xem các nước có những biện pháp gì để thế giới trở nên an toàn hơn và ông hy vọng sẽ có kết quả cụ thể trong hội nghị lần này.

Trong 2 ngày họp, các bên tham gia sẽ thông qua tuyên bố chung cam kết đảm bảo sự an toàn của các vật liệu hạt nhân không để rơi vào tay của những kẻ khủng bố trong 4 năm.

Lựa chọn của ban biên tập