Tòa án hiến pháp Hàn Quốc hôm thứ Năm (27/5) đã ra phán quyết rằng Luật Đạo đức sinh học cho phép sử dụng phôi người với mục đích nghiên cứu là hợp hiến.
Tòa cho biết, do khó có thể xác định phôi người cần phải được bảo vệ như quyền cơ bản của con người, nên Luật đạo đức sinh học hiện hành giới hạn cho phép nghiên cứu tế bào gốc phôi người là hợp lệ.
Theo Tòa án hiến pháp, việc luật quy định thời gian bảo quản phôi người là 5 năm và tiêu hủy những phôi người không sử dụng cho mục đích nghiên cứu cũng không vi phạm hiến pháp.
Trước đó 13 người trong đó bao gồm một cặp vợ chồng họ Nam đã trình kiến nghị rằng phôi người cũng có quyền cơ bản cần được Hiến pháp bảo vệ và rằng luật hiện hành xâm phạm sinh mệnh, giá trị và nhân phẩm của con người.