Người Hàn Quốc đã lựa chọn “kiềm chế và ngăn cản đảng cầm quyền và chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak chuyên quyền” trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ 5 hôm 2/6.
Đảng đối lập Liên minh dân chủ đã chiếm ưu thế trên toàn khu vực, đánh bại đảng cầm quyền Đại dân tộc.
Theo kết quả kiểm phiếu, đảng Liên minh dân chủ đã giành được 7 vị trí Tỉnh trưởng và Thị trưởng trực thuộc trung ương trong đó có Thị trưởng Incheon, Tỉnh trưởng Gangwon và Tỉnh trưởng Nam Chungcheong trong khi đảng Đại dân tộc đã giành được 6 vị trí bao gồm Thị trưởng Seoul và Tỉnh trưởng Gyeonggi.
Đảng Tự do tiên tiến đã giành 1 vị trí là Thị trưởng Daejeon và 2 ứng cử viên độc lập đã thắng cử trong các khu vực đảo Jeju và tỉnh Nam Gyeongsang.
Ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng Đại dân tộc đã tái đắc cử, hơn đối thủ Han Myeong-sook của đảng Liên minh dân chủ chỉ với khoảng cách 0,6%, tương đương với khoảng 25 nghìn phiếu bầu.
Tỉnh trưởng Gyeonggi đương nhiệm Kim Moon-su của đảng Đại dân tộc cũng đã loại đối thủ Rhyu Si-min của đảng Nhân dân tham gia với tỷ lệ ủng hộ 52%.
Trong khi đó, ứng cử viên thị trưởng Incheon Song Young-gil của đảng Liên minh dân chủ đã ngăn cản thị trưởng đương nhiệm Ahn Sang-soo của đảng Đại dân tộc tại vị 3 nhiệm kỳ liên tiếp, giành 52,8% số phiếu bầu.
Ứng cử viên độc lập Kim Du-kwan, người được cho là thuộc phe ủng hộ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đã đánh bại đối thủ đảng Đại dân tộc với tỷ lệ ủng hộ 53%, được bầu chọn là Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang. Khu vực Gyeongsang vốn được coi là “thánh địa” của đảng Đại dân tộc.
Tỉnh Gangwon và tỉnh Nam Chungcheong, những khu vực được cho là luôn ủng hộ phe bảo thủ hay đảng cầm quyền lần này đã lựa chọn đảng đối lập Liên minh dân chủ.
Những kết quả bất ngờ này có thể được phân tích, người dân Hàn Quốc chọn lựa kiềm chế đảng cầm quyền chuyên quyền đồng thời đánh giá khắt khe những sai lầm của chính quyền đương nhiệm.
Ngoài ra, điểm nhấn của bầu cử lần này là sự hồi sinh của những người ủng hộ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, những người từng thất bại nặng nề trong các đợt bầu cử trước.
Như vậy, những thắng lợi tại cuộc bầu cử địa phương lần này sẽ giúp các đảng đối lập kiềm chế những quyết định đơn phương của chính quyền địa phương tự trị nói riêng và chính phủ đương nhiệm nói chung.