1 ủy ban thường trực tại Quốc hội hôm thứ Ba (22/6) đã tiến hành bỏ phiếu và không thông qua dự luật sửa đổi kế hoạch xây dựng thành phố Sejong.
Dự luật sửa đổi kế hoạch xây dựng thành phố Sejong tại tỉnh Nam Chungcheong nhằm thay đổi quy hoạch và mục đích xây dựng ban đầu của thành phố được cho là một vấn đề gây tranh cãi quyết liệt cũng như gây rạn nứt chính trị tại Hàn Quốc.
Dự luật trên đã nhận được 12 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 1 phiếu trắng trong số 31 ủy viên của Ủy ban Địa chính và hải dương.
Trước đó, dự luật này đã dự kiến bị bỏ phiếu bác do một nửa trong số 31 ủy viên của Ủy ban Địa chính và hải dương thuộc đảng cầm quyền Đại dân tộc thân với cựu Chủ tịch đảng Park Geun-hye, đối thủ chính trị của Tổng thống Lee Myung-bak, cùng các nghị sỹ đảng đối lập đã hình thành 1 lực lượng đại biểu cần thiết để từ chối dự luật này.
Các nghị sỹ thân Tổng thống Lee Myung-bak dự kiến đưa dự luật này thẳng lên phiên họp toàn thể do Luật Quốc hội cho phép đệ trình một dự luật một khi có sự yêu cầu của 30 nghị sỹ.
Tuy nhiên, Đảng đối lập Liên minh dân chủ và đảng Tự do tiên tiến lên tiếng khẳng định, một dự luật mà không được ủy ban thường trực thông qua cần được hủy bỏ.