Chính giới đã không thông qua Dự luật sửa đổi xây dựng thành phố Sejong tại phiên họp toàn thể Quốc hội hôm thứ Ba (29/6).
Trong cuộc bỏ phiếu với sự tham gia của 275 nghị sỹ tại Quốc hội, 105 nghị sỹ đã bỏ phiếu thuận, 164 nghị sỹ bỏ phiếu chống và 6 nghị sỹ đã bỏ phiếu trắng.
Hôm 28/6, đảng cầm quyền Đại dân tộc và đảng đối lập Liên minh dân chủ đã nhất trí tiến hành bỏ phiếu cho Dự luật thành phố Sejong tại phiên họp toàn thể Quốc hội.
Trước đó, 65 nghị sỹ thuộc phe ủng hộ Tổng thống Lee Myung-bak do nghị sỹ Lim Dong-kyu đứng đầu đã tiến hành chiến dịch ký tên yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật này và văn bản này đã được đệ trình lên Quốc hội.
Như vậy, nguyên nhân chính gây tranh cãi trong cả chính trường lẫn toàn bộ xã hội Hàn Quốc có vẻ đã được giải quyết một phần.
Ngay sau khi Tổng thống Lee lên nắm quyền, chính giới đã tiếp tục bất đồng về việc sửa đổi quy hoạch và mục đích sử dụng thành phố Sejong.
Ngày 11/1 năm nay, Chính phủ đã công bố kế hoạch sửa đổi dự án xây dựng thành phố Sejong
Theo kế hoạch sửa đổi trên, thành phố Sejong sẽ được xây dựng thành một thành phố khoa học sáng tạo, nơi tụ hợp các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển ứng dụng, công nghiệp mũi nhọn và trường đại học. Kế hoạch này khác với dự án ban đầu là di chuyển các cơ quan nhà nước từ Seoul về thành phố Sejong.
Nhưng sau thất bại của đảng cầm quyền Đại dân tộc trong cuộc bầu cử địa phương 2/6, chính giới bao gồm các đảng đối lập và các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Đại dân tộc phe thân cựu Chủ tịch đảng Park Geun-hye đã yêu cầu hủy bỏ dự án này.