Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Ba (27/7) trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Yong-chun nói rằng, Bình Nhưỡng sẽ tăng cường răn đe hạt nhân ở mức cao hơn để đối phó mọi đe dọa của Mỹ.
Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 57 năm ký kết Hiệp định đình chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Kim nói, Mỹ và các đồng minh đang âm mưu gây đối đầu và 1 cuộc chiến mới trên bán đảo Hàn Quốc.
Theo Bộ trưởng Kim, hành động tăng cường răn đe hạt nhân của miền Bắc là quyền tự chủ chính đáng và là cách thức mà các lực lượng cách mạng nước này đối phó không khoan nhượng với kẻ thù.
Hôm 24/7, Ủy ban Quốc phòng miền Bắc đe dọa phát động cái mà nước này gọi là “cuộc thánh chiến trả đũa” dựa trên răn đe hạt nhân để phản đối tập trận chung Hàn-Mỹ.
Theo đó, tập trận chung Hàn-Mỹ và tập trận Ulchi Freedom Guardian là những hành động khiêu khích rõ ràng nhằm tiêu diệt Bắc Triều Tiên và miền Bắc sẽ nhanh chóng tăng cường răn đe hạt nhân.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết sẽ đối phó mạnh mẽ trước việc Mỹ cấm vận tài chính Bình Nhưỡng.
Các chuyên gia phân tích, phát biểu này hàm ý rằng Bình Nhưỡng có thể theo đuổi các hành động có tính chất khiêu khích hơn, bao gồm 1 vụ thử hạt nhân lần thứ 3.