Mỹ đã công bố chính thức danh sách cá nhân và tổ chức Bắc Triều Tiên phải chịu cấm vận nhằm ngăn chặn dòng qũy đen của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il.
Washington đã chỉ định thêm 8 tổ chức và 4 cá nhân Bắc Triều Tiên sẽ bị cấm vận và danh sách này được công bố trong cuộc họp báo sáng sớm hôm thứ Ba (31/8) theo giờ Hàn Quốc.
Theo lệnh hành chính số 13466 của Tổng thống Mỹ, danh sách có thêm Cục 39 của đảng Lao động được cho là nơi xử lý quỹ đen của Chủ tịch Kim và Hợp tác xã Cheongsong được biết là công ty xuất khẩu vũ khí. Động thái này để ngăn chặn giao dịch vũ khí, ma túy và tiền USD giả.
Ngoài ra, lệnh hành chính số 13382 đã cấm vận bổ sung thêm 5 tổ chức bao gồm Công ty thương mại Daesung, Công ty thương mại Heungjin, Viện Khoa học Quốc phòng, Ủy ban kinh tế thứ 2 và Bộ Công nghiệp Quốc phòng của đảng Lao động và 3 cá nhân bao gồm Tổng cục trưởng điện hạt nhân Ri Je-son, cựu Viện trưởng nghiên cứu điện hạt nhân Yongbyon Ri Hong-sop và Chủ tịch Công ty thương mại Namchongang Yun Ho-jin.
Cấm vận này sẽ được thực hiện để ngăn chặn Bình Nhưỡng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và phát triển vũ khí hạt nhân.
Washington giải thích nguyên nhân cấm vận miền Bắc là do việc tấn công tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, các hành động uy hiếp đối với các nước lân cận, sản xuất tiền USD giả, giao dịch ma túy và vũ khí bất hợp pháp cũng như bán tên lửa và thử nghiệm hạt nhân trong năm ngoái.
Các tổ chức và cá nhân trong danh sách này sẽ bị đóng băng tài sản và cấm giao dịch với các cơ quan tài chính của Mỹ cũng như cấm nhập cảnh Mỹ.