Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng với các bộ liên quan hôm thứ Tư (8/9) chính thức công bố kế hoạch thực hiện cấm vận tài chính I-ran theo Nghị quyết 1929 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Theo kế hoạch này mọi giao dịch tài chính với I-ran phải được sự đồng ý của Chính phủ Hàn Quốc.
Chính phủ cũng công bố danh sách 24 cá nhân và 102 tổ chức I-ran sẽ chịu cấm vận và bị hạn chế mọi giao dịch tài chính trong đó có lực lượng Vệ binh Cách mạng I-ran, Tổng công ty vận chuyển I-ran và Ngân hàng Mellat.
Đặc biệt, Hàn Quốc cấm chi nhánh Ngân hàng Mellat tại Seoul hoạt động trong vòng 6 tháng. Ngân hàng này đang bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).
Ngoài ra, các cơ quan tài chính không nằm trong danh sách cấm vận cũng phải thông báo cho Chính phủ khi thực hiện giao dịch 10 nghìn euro trở lên với ngân hàng của I-ran và nếu từ 40 nghìn euro trở lên thì phải có sự cho phép của Chính phủ.
Ngoài ra, Seoul sẽ tăng cường kiểm soát những chuyến máy bay đến I-ran và hạn chế đầu tư phát triển dầu khí tại nước này.