Trong cuộc họp do Tổng thống Lee Myung-bak chủ trì hôm thứ Tư (29/9), Chính phủ đã công bố chính sách cùng phát triển giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo chính sách này, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc sẽ có quyền đề nghị giá cả của phụ tùng cung cấp cho công ty lớn trong cuộc thương thảo giữa 2 bên.
Đồng thời, nếu doanh nghiệp lớn muốn yêu cầu giảm giá phụ tùng thì phải nêu lý do chính đáng và trực tiếp thông báo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thời gian để 2 bên thương thảo về giá phụ tùng và hàng hóa sẽ rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 10 ngày.
Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể nói ra những nghi ngờ của mình về việc doanh nghiệp lớn đã vi phạm quyền sáng chế và công nghệ và phía doanh nghiệp lớn phải giải thích tường tận vấn đề này, cũng như Tòa án có thể trực tiếp can thiệp.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ ngăn chặn các tập đoàn lớn chiếm đoạt những lĩnh vực chuyên ngành của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông việc mua lại doanh nghiệp không có trật tự.
Chính phủ dự kiến sẽ thành lập Ủy ban tương sinh giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ vào tháng 12 tới nhằm hướng dẫn 2 bên cùng phát triển một cách hiệu quả.