Theo các hình ảnh vệ tinh được công khai từ mạng phân tích thông tin tình báo chiến lược Stratfor của Mỹ hôm thứ Năm (2/12), các đạn pháo của Hàn Quốc hôm 23/11 đã rơi vào đồng ruộng chứ không phải căn cứ quân sự của Bắc Triều Tiên.
Tấm ảnh vệ tinh này đã được chụp 3 ngày, sau khi Bắc Triều Tiên bắn 170 quả đạn pháo tới lãnh hải và lãnh thổ của Hàn Quốc trên biển Tây và Hàn Quốc bắn đáp trả bằng pháo tự hành K-9 hôm 23/11.
Theo bức ảnh, 14 dấu vết pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc đã được phát hiện tại đồng ruộng và không dấu vết nào được phát hiện tại gần khu vực cơ sở bắn pháo của Bắc Triều Tiên.
Như vậy, 14 quả pháo tự hành K-9 mà Hàn Quốc đã bắn đáp trả đều không lọt vào cơ sở quân sự Bắc Triều Tiên.
Được biết, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc chưa đưa ra quan điểm chính thức về hình ảnh vệ tinh này.
Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu liên quân cho biết, theo kết quả phân tích đối với các thông tin tình báo được xác nhận qua vệ tinh quân đội, dường như đã có thiệt hại bao gồm các binh sỹ bị thương và các toà nhà bị hư hại tại miền Bắc.