Được biết, mạng giao thông đường sắt trên toàn Hàn Quốc dự kiến sẽ được cải thiện, tăng tính liên kết và giảm thời gian đi lại. Nếu tất cả mạng lưới giao thông được hoàn thiện theo kế hoạch thì người dân có thể đi từ Seoul đến thành phố Busan ở miền Nam trong 1 tiếng 43 phút bằng tàu cao tốc KTX.
Bộ Địa chính và hải dương đã hoàn tất kế hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt quốc gia lần thứ 2. Theo đó, Chính phủ sẽ rút ngắn thời điểm hoàn tất công trình xây dựng tàu cao tốc trong khu vực thành phố Daejeon và Daegu.
Tuyến tàu cao tốc đi từ ga Ohsong ở tỉnh Bắc Chungcheong đến thành phố Gwangju sẽ được hoàn tất cho đến năm 2014 trong khi tuyến tàu giữa thành phố Gwangju đến thành phố Mokpo thuộc tỉnh Nam Jeolla sẽ được mở vào năm 2017.
Thời gian đi tàu từ thủ đô Seoul đến thành phố Gwangju thuộc tỉnh Nam Jeolla sẽ giảm xuống còn 70 phút.
Trong khu vực gần thủ đô Seoul, tuyến đường dài 61km kết nối ga Suseo ở phía Đông Nam Seoul và ga Pyeongtaek ở phía Tây Nam tỉnh Gyeonggi sẽ được khánh thành vào năm 2014.
Trong khi đó, 58 tuyến đường sắt trên toàn quốc sẽ được nâng cao tốc độ đến 250km/giờ và được liên kết với tuyến đường cao tốc.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ điều động tàu cao tốc KTX có 2 tầng nhằm giảm chi phí vé và cải thiện phục vụ của ngành đường sắt.
Kế hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt quốc gia sẽ được thúc đẩy cho đến năm 2020 và Chính phủ hiện xem xét các phương án tìm nguồn ngân sách cho kế hoạch này.