Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bày tỏ ý định mời Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 2 dự kiến diễn ra tại Seoul vào ngày 26 tháng 3 năm 2012.
Tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 1 tại Washington hôm 13/4 năm 2010, Hàn Quốc đã được chọn là nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 2 vào năm 2012 dựa trên sự ủng hộ áp đảo của các nguyên thủ trên thế giới.
Trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Đức trong chuyến thăm Berlin hôm 9/5, Tổng thống Lee nói rõ, nếu Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa với cộng đồng quốc tế thì Seoul sẵn sàng mời Chủ tịch Kim Jong-il tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân có sự tham gia của 50 nhà lãnh đạo trên thế giới.
Ông Lee Myung-bak nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên có thể giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia và vấn đề kinh tế thông qua Hội nghị này và đây sẽ là một cơ hội tốt để miền Bắc được đảm bảo một tương lai sáng sủa.
Phủ tổng thống cũng nói, Hàn Quốc đã bàn thảo với Mỹ về vấn đề mời Chủ tịch Kim Jong-il tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 2.
Một quan chức của Phủ tổng thống nói thêm, quan điểm về vụ chìm tuần dương hạm Cheonan và nã pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc sẽ được duy trì với nguyên tắc căn bản để bình thường hóa quan hệ liên Triều.
Trước đó, Tổng thống Lee đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Đức Christian Wulff và Thủ tướng Angela Merkel.
Tại cuộc gặp này, 2 nước đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng tái sinh, đầu tư và thương mại.
Ngoài ra, ông Lee Myung-bak đã thăm cổng Brandenburger, nơi được xem là biểu tượng cho sự thống nhất nước Đức.
Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân được tổ chức nhằm tìm kiếm biện pháp chung đối phó với khủng bố hạt nhân. Hội nghị lần thứ 1 có sự tham dự của 47 quốc gia trong đó có Mỹ, Nga và Trung Quốc.