Bộ Nông lâm thủy sản và lương thực hôm thứ Năm (12/5) công bố kế hoạch cơ bản đối phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, Chính phủ sẽ giảm 35% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong ngành nông nghiệp cho đến năm 2020 cũng như trồng thêm lượng cây xanh để tăng 6% lượng hấp thụ khí thải so với mức triển vọng hiện tại.
Đặc biệt, Chính phủ sẽ đưa ra một chế độ mới để xác nhận nông lâm thủy sản đã phát sinh ít khí các-bon khi sản xuất và tạo ra 300 nghìn ha rừng tại nước ngoài cho đến năm 2020 để đảm bảo quyền phát thải khí các-bon.
Trong ngành nông nghiệp, Bộ đưa ra chính sách giảm sử dụng phân bón hóa học và phát triển phương án nông nghiệp giảm khí thải cũng như mở rộng lắp đặt thiết bị năng lượng tái sử dụng.
Đồng thời Chính phủ sẽ nghiên cứu và phát triển loại nông sản mới nhằm giải quyết vấn đề thiếu nguồn cung lương thực do biến đổi khí hậu.
Trong ngành chăn nuôi, Bộ sẽ tăng cường sử dụng năng lượng từ chất bài tiết của gia súc cũng như áp dụng chế độ đăng ký kinh doanh và đưa ra biện pháp đối phó với các loại bệnh gia súc mà biến đổi khí hậu sẽ gây ra.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ phát triển tàu đánh cá và ngành ngư nghiệp có thể giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tiết kiệm năng lượng.