Dân số lao động chủ chốt tức dân số có khả năng lao động chủ yếu của Hàn Quốc đã có xu hướng giảm từ năm ngoái.
Dân số lao động chủ chốt là nhắc đến dân số ở độ tuổi từ 25 đến 49, độ tuổi thuận lợi cho hoạt động sản xuất nhất trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64. Việc dân số ở độ tuổi này giảm cũng đồng nghĩa động lực kinh tế quốc gia yếu đi.
Theo kết quả trong Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2010 của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2010, dân số ở độ tuổi từ 25 đến 49 trong nước đã đạt 19,5 triệu người, giảm khoảng 367 nghìn người so với năm 2005.
Trong con số này, nam giới ở độ tuổi từ 25 đến 49 tuổi là 9,8 triệu người trong khi nữ giới ở độ tuổi này là gần 9,7 triệu người.
Đây là lần đầu tiên dân số này giảm kể từ năm 1949 khi Chính phủ thực hiện Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở. Trước đó, dân số này thậm chí đã không giảm trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953.
Nhiều chuyên gia phân tích, lý do mà dân số này giảm là do tỷ suất sinh giảm mạnh.
Tỷ suất sinh là số trẻ em được cho là sẽ được sinh ra trên mỗi phụ nữ trong thời kỳ mang thai và hiện tỷ suất sinh của phụ nữ Hàn Quốc năm ngoái đã là 1,22 con.