Hàn Quốc và Ca-na-đa đã nhất trí nối lại nhập khẩu thịt bò Ca-na-đa.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (27/6), Bộ Nông lâm thủy sản và lương thực cho biết, Hàn Quốc và Ca-na-đa đã đạt được thỏa thuận về việc nhập khẩu thịt bò Ca-na-đa nhờ vào kết quả của 4 vòng đàm phán giữa 2 bên kéo dài trong 3 năm 7 tháng.
Được biết, Hàn Quốc sẽ giới hạn chỉ nhập khẩu thịt của bò dưới 30 tháng tuổi bao gồm cả xương bò. Seoul cho biết sẽ không chỉ không nhập khẩu các nguyên liệu có nguy cơ cao (SRM) như xương sọ, óc và mắt của bò thuộc mọi độ tuổi, mà còn cấm nhập cả thị bò vụn, các sản phẩm chế biến từ thịt bò, toàn bộ phần nội tạng như tá tràng và trực tràng.
Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ kiểm tra các cơ sở giết mổ ở Ca-na-đa để quyết định việc cho phép những cơ sở này xuất khẩu thịt bò sang Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng có thể ngừng nhập khẩu thịt bò từ Ca-na-đa nếu bệnh bò điên phát sinh tại nước này được cho là mối đe dọa cho sức khỏe của người dân.
Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu thịt bò Ca-na-đa khi bệnh bò điên bùng phát vào tháng 5 năm 2003 tại nước này. Ca-na-đa đã yêu cầu Hàn Quốc nhập khẩu trở lại sau khi Tổ chức thú y thế giới (OIE) tuyên bố nước này đã kiểm soát được bệnh bò điên vào năm 2007.
Bộ Nông lâm thủy sản và lương thực dự đoán những ảnh hưởng của thịt bò Ca-na-đa tới thị trường trong nước sẽ không lớn do lượng nhập khẩu từ nước này trước khi bị gián đoạn chỉ chiếm 4% tổng lượng nhập khẩu thịt bò.
Bộ cũng cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra thời gian phân phối và công khai xuất xứ thịt tại các nhà hàng để giảm thiểu hậu quả đối với các nông trại gia súc và đảm bảo quyền lựa chọn của người tiêu dùng.