Chính phủ đã công bố triển vọng kinh tế của Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay tại Hội đồng đối sách kinh tế quốc dân do Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chủ trì hôm thứ Năm (30/6).
Theo đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của quốc gia được giảm 0.5% thành 4,5% trong khi mục tiêu quản lý giá tiêu dùng là 4%, tăng 1% so với kế hoạch ban đầu.
Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết, Chính phủ đã sửa đổi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh so với dự đoán trước đó, từ trung bình 85 USD/thùng lên đến 110 USD/thùng một năm.
Chính phủ đề ra mục tiêu quản lý giá tiêu dùng ở mức 4%, cao hơn so với mức hiện tại của BOK là 3,9% bởi xu hướng lạm phát trong nước sẽ kéo dài trong nửa cuối năm nay do giá dịch vụ công cộng và nhà ở tăng mạnh.
Bộ Kế hoạch và tài chính dự đoán, số người có việc làm sẽ tăng khoảng 330 nghìn người trong năm nay và tỷ lệ người có việc làm trên dân số sẽ đạt 58,8%.
Ngoài ra, Chính phủ dự kiến cán cân thương mại của Hàn Quốc sẽ thặng dư 16 tỷ USD, duy trì mức triển vọng đã đề ra trước đó.