Hàn Quốc sẽ đưa vào áp dụng chế độ Thương lượng nhận tội (Plea bargaining) hay còn gọi là “giảm án đối với người làm chứng trong nội bộ”.
Đây là chế độ giảm án hoặc miễn khởi tố đối với những phạm nhân đã giúp cảnh sát hoặc công tố viên điều tra vụ án.
Trong cuộc họp nội các hôm thứ Ba (12/7), Chính phủ đã thẩm định và thông qua dự luật sửa đổi Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự với nội dung cho phép cảnh sát và công tố viên sử dụng chiến lược thương lượng nhận tội để điều tra một cách có hiệu quả.
Tuy nhiên, khác với việc áp dụng chế độ này với toàn bộ phạm nhân đã khai nhận như Mỹ, Hàn Quốc chỉ sẽ áp dụng “Thương lượng nhận tội” đối với các vụ tham nhũng, ma túy hoặc xã hội đen.
Theo dự luật mới này, Hàn Quốc sẽ xử phạt nặng hơn đối với những người đưa ra lời khai giả hoặc gây rối loạn điều tra. Ngoài ra, các cơ quan tư pháp có thể cưỡng ép triệu tập những người chứng nhận không có mặt với lý do không xứng đáng.