Được biết, loại ếch ương phương bắc (tên khoa học là Kaloula borealis), một giống đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng, đã xuất hiện nhiều xung quanh khu vực sông Hàn.
Chính quyền thành phố Seoul hôm thứ Năm (14/7) cho biết, số ếch ương phương bắc ở bờ sông Hàn đã ở mức 150 con vào năm 2008 và tăng mạnh đến 2.150 con vào năm 2011 sau khi chính quyền đẩy mạnh chính sách bảo hộ loại ếch này.
Một quan chức chính quyền thành phố Seoul cho biết, giống ếch này đang bị đe dọa do ô nhiễm môi trường nặng nề và số ếch tăng mạnh là một chứng cứ cho thấy hệ sinh thái khá tốt của sông Hàn.
Chính quyền thành phố Seoul đã tạo thêm công viên sinh thái tại phường Amsa với diện tích 160 nghìn m2 và mở rộng vùng ngập nước ở phía Tây sông Hàn để tạo môi trường sống của loại ếch này.
Môi trường sống tự nhiên của ếch ương phương bắc là khu rừng ẩm ướt đất, vùng đồng cỏ, vùng ngập nước và vườn nông thôn.
Bộ Môi trường Hàn Quốc đã chỉ định loại ếch này là động vật có nguy cơ tuyệt chủng thiện loại ếch này đang bị đe dọa do mất môi trường sống bởi chính sách mở rộng khu vực đô thị và xây dựng khu công nghiệp của Hàn Quốc.